Công bố tour du lịch cộng đồng ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nằm trong khuôn khổ Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018, sáng 1-12, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ công bố tour du lịch cộng đồng và khảo sát du lịch (famtrip). Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai, đại diện các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, câu lạc bộ du lịch cộng đồng trong và ngoài tỉnh.
Cho đến nay, Gia Lai đã lựa chọn các điểm có điều kiện thuận lợi để khai thác du lịch cộng đồng gồm có: làng kháng chiến Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang), làng Kép (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah), làng Ia Gri (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah), làng Kon Pơ Dram (xã Hà Đông, huyện Đak Đoa) và chinh phục núi lửa Chư Đăng Ya, núi Chư Nâm (huyện Chư Pah).
Quang cảnh buổi lễ công bố tour du lịch cộng đồng. Ảnh: Phương Linh
Quang cảnh buổi lễ công bố tour du lịch cộng đồng. Ảnh: Phương Linh
Trong 2 ngày (1 và 2-12), đoàn các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tổ chức khảo sát du lịch tại các địa điểm: núi lửa Chư Đăng Ya, Biển Hồ chè (huyện Chư Pah); Biển Hồ (TP. Pleiku); đồi thông Glar, đồi cỏ hồng, làng dệt thổ cẩm Glar (huyện Đak Đoa); công viên Đồng Xanh (TP. Pleiku); thác Mơ, du thuyền trên lòng hồ Sê San 4 (huyện Ia Grai). 
Mô hình “du lịch cộng đồng” là mục tiêu phát triển du lịch bền vững mà tỉnh Gia Lai hướng tới nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển du lịch gắn với công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Phương Linh

Có thể bạn quan tâm