33 người trúng cử Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 11-10, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023.
Dự Đại hội về phía Trung ương có đồng chí Phạm Tiến Nam-Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện,thị xã, thành phố và 249 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 174.000 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh đại hội. Ảnh Đức Thụy
Quang cảnh đại hội. Ảnh Đức Thụy
Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Hôi Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động hội viên đẩy mạnh thực hiện  Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2013-2018). Các cấp Hội đã tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phát triển thêm 29.611 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh đến tháng 10-2018 là 174.605 hội viên. Cả 222 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có tổ chức cơ sở Hội với 2.142 chi hội và 3.382 tổ hội. Đặc biệt, các cấp Hội đã giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp 2.895 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong các cấp Hội lên 9.192 đảng viên.
Thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tổ chức hơn 9.500 buổi tập huấn cho trên 860.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất. Nhiều phong trào thi đua được phát động sôi nổi như: nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo. Qua bình xét hàng năm có hơn 62.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi các cấp. Toàn tỉnh có 139.509 hộ hội viên đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”, chiếm 80% so với hộ đăng ký. Các cấp Hội còn làm tốt vai trò là đầu mối liên kết giữa các doanh nghiệp, nhà khoa học với các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Dạy nghề, hỗ trợ việc làm, nâng cao thu nhập cho dân dân qua các chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với các ngành chức năng; tổ chức các hoạt động về nông dân khởi nghiệp.
Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tích cực phát huy nội lực, đổi mới nếp nghĩ, cách làm, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, khai thác có hiệu quả nội lực, tiềm năng, thế mạnh trên chính mảnh đất của mình. Hình thành cánh đồng mẫu lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết, đẩy mạnh các hoạt động tín chấp giúp hội viên nông dân vay vốn, phát triển sản xuất.
Lãnh đạo Trung ương Hội nông dân dự đại hội. Ảnh Đức Thụy
Lãnh đạo Trung ương Hội nông dân dự Dại hội. Ảnh Đức Thụy
Nhiệm kỳ 2018-2023, với chủ đề “Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển”, Hội Nông dân tỉnh tập trung xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh; mọi hoạt động hướng về cơ sở, lấy cơ sở tổ chức phong trào hoạt động của Hội. Thực hiện tốt phương châm “4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày xuống cơ sở”. Tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 phong trào lớn của nông dân: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2023, kết nạp 30.000 hội viên. Cơ sở Hội khá, vững mạnh đạt 98% trở lên; 100% cán bộ chuyên trách công tác Hội được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới và kỹ năng công tác nông vận; 100% cơ sở Hội có quỹ Hội; 100% các cấp Hội tổ chức đối thoại giữa chính quyền với nông dân; hàng năm có từ 60% số hộ hội viên, nông dân trở lên đăng ký và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
Đồng chí Dương Văn Trang phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh Đức Thụy
Đồng chí Dương Văn Trang phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh Đức Thụy
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Hội Nông dân trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Các phong trào của các cấp Hội trong tỉnh đã từng bước đi vào cuộc sống, được đông đảo hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là “Phong trào nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”. Để hoạt động của Hội và phong trào nông dân tỉnh tiếp tục có thêm những bước phát triển mới, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh cần tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy và chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để cụ thể hóa, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cho nhiệm kỳ tới. Trong đó, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho hội viên và nông dân về chủ tương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện hiệu quả Kết luận 61-KL/TW, ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010-2020”; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm sát người, sát việc, sát cơ sở, nâng câo năng lực, chất lượng cán bộ, hội viên nông dân; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ sở, ban, ngành, địa phương để thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn. 
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam chỉ đạo: Hội Nông dân tỉnh Gia Lai cần tiếp tục đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động, đồng thời cung cấp thông tin thị trường để nông dân lựa chọn ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh; bảo về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nông dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội; phấn đấu mỗi xã xây dựng một hợp tác xã kiểu mới, nâng cao đời sống nông dân; dạy nghề, hỗ trợ vay vốn cho nông dân, tham gia tổ chức có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở nông thôn, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. 
 Đồng chí Dương Văn Trang trao tặng bức trướng cho Hội nông dân tỉnh. Ảnh Đức Thụy
Đồng chí Dương Văn Trang trao tặng bức trướng cho Hội nông dân tỉnh. Ảnh Đức Thụy
Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy đã trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mang dòng chữ “Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển” cho Hội Nông dân tỉnh. 
Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu 33 người vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2018-2023.
Chiều 11-10, Đại hội tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc. Báo Gia Lai sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
              Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.