2 chiến sĩ trúng đạn khi bắt thầy giáo mang hơn 20 bánh heroin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi vây bắt một thầy giáo và nhóm vận chuyển ma túy 'khủng', một thiếu tá và một trung úy biên phòng bị trúng đạn, bị thương.
 
Chiều 28-6, ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đã đến Bệnh viện Quân y 4 để thăm hỏi hai chiến sĩ bộ đội biên phòng bị thương khi đang thực hiện chuyên án 092AV, triệt phá vụ vận chuyển ma túy lớn.
 
Ông Nguyễn Đắc Vinh- Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An (thứ 2 từ phải sang) cùng ông Lê Xuân Đại - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ người nhà có chiến sĩ trúng đạn bị thương. Ảnh: NTV
Ông Nguyễn Đắc Vinh- Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An (thứ 2 từ phải sang) cùng ông Lê Xuân Đại - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ người nhà có chiến sĩ trúng đạn bị thương. Ảnh: NTV
Ông Nguyễn Đắc Vinh- Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An (thứ 2 từ phải sang) cùng ông Lê Xuân Đại - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ người nhà có chiến sĩ trúng đạn bị thương. Ảnh: NTV
Sáng 28-6, tại khu vực bản Khánh Thành (xã Nậm Cắn, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An), khi đang vây bắt các đối tượng vận chuyển ma túy, một đối tượng đã dùng súng chống trả quyết liệt để tẩu thoát, làm hai chiến sỹ biên phòng bị thương.
Trong đó, Trung úy Nguyễn Đình Tài - Trinh sát viên phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Nghệ An bị thương nặng do đạn trúng hai viên đạn vào tủy và cột sống, hiện đang hôn mê. Thiếu tá Trần Mạnh Hùng - Trinh sát viên Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ biên phòng bị đạn trúng vai.
Tang vật khẩu súng và 15 viên đạn. Ảnh: NTV.
Tang vật khẩu súng và 15 viên đạn. Ảnh: NTV.
Mặc dù bị trúng đạn trọng thương, các chiến sĩ đã bắt quả tang Vừ Bá Xênh (39 tuổi, trú xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn) và thu súng, đạn, ma túy số lượng “khủng”.
Tại giường bệnh, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã động viên, chia sẻ với các chiến sĩ, gia đình nạn nhân cũng như ban chuyên án của lực lượng biên phòng.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị trước mắt phải tập trung chữa trị cho các chiến sĩ, đồng thời huy động lực lượng để truy tìm thủ phạm…
Theo các BS, Trung úy Nguyễn Đình Tài trúng hai vết kim hỏa, có nguy cơ ảnh hưởng đến cột sống, dự kiến phải chuyển ra Hà Nội tiếp tục điều trị.
Nghi can Vừ Bá Xênh cùng tang vật ma túy. Ảnh: H.Thượng.
Nghi can Vừ Bá Xênh cùng tang vật ma túy. Ảnh: H.Thượng.
Sáng 28-6, tại khu vực bản Khánh Thành, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc thuộc Cục phòng chống ma túy và tội phạm cùng nhiều lực lượng bắt quả tang Vừ Bá Xênh (39 tuổi) đang vận chuyển ma túy. Khi các trinh sát ập vào khống chế Xênh thì kẻ còn lại lập tức rút súng nã liên tiếp vào lực lượng chức năng rồi nhanh chóng chạy vào rừng.
Khám xét người Xênh thu giữ tang vật gồm một khẩu súng ngắn, 15 viên đạn, 20 bánh heroin, 7 kg ma túy đá cùng 12.000 viên ma túy tổng hợp. Số ma túy trên có nguồn gốc từ Lào.
Khi bị bắt Xênh đang là thầy giáo Trường tiểu học xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn).
Hiện lực lượng bộ đội biên phòng, công an gồm hàng trăm chiến sĩ đang phong tỏa khu vực biên giới, rốt ráo truy lùng kẻ đi cùng Xênh đã nã súng vào các trinh sát biên phòng.
Đắc Lam (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.