Lãnh đạo Gia Lai thăm Đội K52 làm nhiệm vụ tại Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân chuyến thăm, chúc Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay của nhân dân Campuchia tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, ngày 13-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cùng đoàn lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến thăm Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đóng quân tại tỉnh Ratanakiri và tỉnh Preah Vihear.

Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho Đội K52- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đóng quân tại tỉnh Preah Vihear
Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho Đội K52- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đóng quân tại tỉnh Preah Vihear. Ảnh: Trần Dung

Trong mùa khô 2017-2018, Đội K52 đóng quân tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia hiện đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 20 bộ hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Trong đó, bộ phận đóng quân tại tỉnh Ratanakiri hiện đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 5 bộ hài cốt Liệt sĩ nhóm tại tỉnh Preah Vihear hiện đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 7 bộ hài cốt Liệt sĩ; tổ đang làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Stung Treng cũng đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 8 bộ hài cốt Liệt sĩ.

Tặng quà cho Đội K52- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đóng quân tại tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Trần Dung
Tặng quà cho Đội K52- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đóng quân tại tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Trần Dung

Qua nghe báo cáo, nắm tình hình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã chia sẻ những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Đội K52 trong quá trình tìm kiếm, cất bốc và động viên các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng nêu rõ: “Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuachia là nhiệm vụ lâu dài. Việc tìm kiếm ngày càng trở nên khó khăn, do đó, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 tiếp tục làm tốt công tác nắm thông tin, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ từ phía bạn để sớm đưa các Anh hùng Liệt sĩ của chúng ta về với đất mẹ Việt Nam”.

Đoàn đã tới thăm, tặng quà Hội Người Campuchia gốc Việt Nam ở tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Trần Dung
Đoàn tới thăm, tặng quà Hội Người Campuchia gốc Việt Nam ở tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Trần Dung

Cũng trong chuyến đi, Đoàn đã tới thăm, tặng quà Hội Người Campuchia gốc Việt Nam ở tỉnh Ratanakiri. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn chúc bà con năm mới mạnh khỏe, thắng lợi mới và mong muốn hơn 520 hộ dân với trên 1.000 khẩu người Campuchia gốc Việt Nam sinh sống ở tỉnh Ratanakiri luôn đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau và chấp hành nghiêm những quy định pháp luật của đất nước Campuchia. Phó Bí Thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ với những khó khăn của bà con và đề nghị Tỉnh Hội Người Campuchia gốc Việt Nam ở tỉnh Ratanakiri có những kiến nghị, đề xuất thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để tỉnh xem xét, hỗ trợ.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ: Binh đoàn 12 cần thực hiện '3 tiên phong' trong thời kỳ mới

Thủ tướng Chính phủ: Binh đoàn 12 cần thực hiện '3 tiên phong' trong thời kỳ mới

(GLO)- Chiều 10-5, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ tới thăm, làm việc với Binh đoàn 12-Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024).
Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

(GLO)-

94 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, đôi tai không còn nghe rõ, nhưng ký ức về những ngày tham gia giải phóng Điện Biên vẫn in đậm trong tâm trí cựu chiến binh Lưu Thế Quý (thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê).