Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết Báo Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 12-2 (nhằm ngày 27 tháng chạp), đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm và chúc Tết Báo Gia Lai nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018.
Ông Huỳnh Kiên- Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai đã báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn những kết quả mà Báo đã đạt được trong năm qua. Trong năm 2017, Báo Gia Lai đã xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trên các lĩnh vực kinh tế-chính trị, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh trên tất cả các ấn phẩm Báo Gia Lai theo đúng định hướng của tỉnh. Thông tin có chiều sâu, phản ánh các sự kiện thời sự lớn của tỉnh, của đất nước cũng như phản ánh kịp thời các mặt tồn tại, hạn chế trong đời sống xã hội. Hình thức Báo được đổi mới, chất lượng thông tin ngày được nâng cao. Năm 2017  Báo Gia Lai đã tăng từ 8 lên 12 trang, phát hành từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Đến nay Báo Gia Lai hàng ngày phát hành đạt số lượng gần 11.000 tờ/kỳ. Nội dung, hình thức ngày càng được  nâng cao. Đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan ngày được cải thiện, thu nhập năm sau cao hơn năm trước…
Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Báo Gia Lai đã đạt được trong năm qua, đã có nhiều thông tin phản ánh những sự kiện lớn và thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đặc biệt, có nhiều tin, bài phản ánh những mặt trái, tồn tại trên địa bàn giúp cho tỉnh, các địa phương nắm bắt, từ đó có hướng lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục... 
Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong năm 2018, Ban Biên tập Báo, nhất là đội ngũ phóng viên cần cố gắng đẩy mạnh tuyên truyền các gương người tốt việc tốt ở cơ sở, các mô hình về phát triển kinh tế, về xây dựng nông thôn mới, về thoát nghèo bền vững, các dự án đầu tư trên địa bàn... nhất là đẩy mạnh tuyên truyền quảng báo du lịch của tỉnh. Tích cực phản ánh trung thực những vấn đề tiêu cực còn tồn tại trên địa bàn để Thường trực Tỉnh ủy nắm và thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời...  
Ảnh: Đức thủy
Ảnh: Đức thụy
Đặc biệt, Báo Gia Lai, Hội Nhà Báo tỉnh cần làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, gắng kết mối quan hệ giữa Báo Gia Lai với các cơ quan Báo thường trú tại Gia Lai để các phóng viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh cùng nhau xây dựng, cùng làm việc, cùng giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ... Bước sang năm mới, Bí thư Tỉnh ủy chúc tập thể Ban biên tập, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Báo Gia Lai sức khỏe, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết Báo Gia Lai ảnh 3

Bí thư Tỉnh ủy thăm và chúc Tết Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cũng đã đến thăm và chúc Tết Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Gia Lai. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đài Phát thành à Truyền hình tỉnh cần nghiên cứu nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình, phản ánh những tồn tại, hạn chế làm cơ sở để tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc nhắc nhở, xử lý kịp thời. Đồng thời, tăng cường đưa tin ở cơ sở, vùng sâu vùng xa; tuyên truyền đậm về xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp công nghệ cao, các gương thoát nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, về du lịch...  
Tấn Thụy

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.