Một số hình ảnh trước khi diễn ra lễ khai mạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lễ hội Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 được tổ chức tại tỉnh Gia Lai, sẽ diễn ra từ ngày 30/11 đến 2/12/2018 tại thành phố Pleiku. Lễ hội chính thức được khai mạc vào lúc 20 giờ, tối thứ sáu ngày 30/11/2018, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đây là sự kiện văn hóa quan trọng, nhằm tôn vinh, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thông qua lễ hội sẽ góp phần tạo môi trường thuận lợi để giao lưu văn hóa, tăng thêm sự đoàn kết, hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Các hoạt động chính tại Festival cồng chiêng gồm có: lễ hội đường phố diễn ra trên các đường phố chính ở TP. Pleiku; phục dựng một số lễ hội truyền thống của các dân tộc bản địa như: mừng lúa mới, mừng nhà rông mới, phục dựng nghi lễ của các dân tộc; trình diễn nghệ thuật chỉnh chiêng, tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm; sinh hoạt văn nghệ dân gian như diễn xướng sử thi Tây Nguyên, hát dân ca; triển lãm ảnh không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; triển lãm và trình diễn nhạc cụ các dân tộc.

Trình diễn đơn ca tài tử.
Trình diễn đơn ca tài tử.
Nghệ nhân Khoa (làng Chuet 2, phườngThắng lợi) trình diễn tạc tượng.
Nghệ nhân Khoa (làng Chuet 2, phường Thắng lợi, TP.Pleiku, Gia Lai) trình diễn tạc tượng.
 Trình diễn dệt thổ cẩm của nghệ nhân huyện Kbang.
Trình diễn dệt thổ cẩm của nghệ nhân huyện Kbang (Gia Lai).
Triển lãm tranh của Nghệ sĩ Xu Man.
Triển lãm tranh của Nghệ sĩ Xu Man.
 Các nghệ nhân đến từ tỉnh Đak Lak trình diễn tạc tượng.
Các nghệ nhân đến từ tỉnh Đak Lak trình diễn tạc tượng.
Nghệ nhân dệt thổ cẩm huyện Ia Pa (Gia Lai) trình diễn dệt thổ cẩm.
Nghệ nhân dệt thổ cẩm huyện Ia Pa (Gia Lai) trình diễn dệt thổ cẩm.
 Du khách tham quan, mua sắm quà lưu niệm mang bản sắc Tây Nguyên
Du khách tham quan, mua sắm quà lưu niệm mang bản sắc Tây Nguyên
Quảng trường Đại Đoàn Kết nơi diễn ra đêm khai mạc.
Quảng trường Đại Đoàn Kết nơi diễn ra đêm khai mạc.


Đức Thụy (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.