Gia Lai đoạt 1 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 5 ngày tranh tài hấp dẫn, tối 28-7, tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ bế mạc và trao thưởng Giải Vô địch Cúp các câu lạc bộ (CLB) mạnh Karate quốc gia lần thứ 18 năm 2018. 
  VĐV Phạm Văn Khang trên bục nhận HCV cho đội tuyển karate tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.V
VĐV Phạm Văn Khang trên bục nhận HCV cho đội tuyển karate tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.V
Kết quả, đội tuyển tỉnh Gia Lai đoạt tổng cộng 1 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB) và 5 huy chương đồng (HCĐ). Chiếc HCV duy nhất mà đội tuyển tỉnh ta giành được do công của vận động viên (VĐV) Phạm Văn Khang ở hạng cân 60kg nam (lứa tuổi 12-14). 2 chiếc HCB thuộc về VĐV Lê Ninh Kiều hạng cân 68kg nữ (trên 18 tuổi) và Nguyễn Xuân Dương hạng cân trên 75 kg nam (lứa tuổi 15-17). 5 chiếc HCĐ gồm: VĐV Ngô Duy Zin (lứa tuổi 15-17), Võ Văn Hoàng (lứa tuổi 15-17), Lê Thị Thanh Trâm (trên 18 tuổi), Phan Nguyên Trị (quyền cá nhân dành cho huấn luyện viên) và  quyền đồng đội nam (lứa tuổi 12- 14). 
Xếp hạng toàn đoàn của từng lứa tuổi, ở lứa tuổi 12-14: Bộ Công an giành giải nhất với 2 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ; Hà Tĩnh (nhì), Đồng Tháp (ba). Lứa tuổi 15-17: Bộ Công an (nhất) với 3 HCV, 2 HCB; Quân đội (nhì), Thanh Hóa (ba). Còn ở lứa tuổi trên 18, Bộ Công an tỏ ra không có đối thủ xứng tầm, khi giành 4 HCV và 2 HCĐ để đoạt ngôi nhất toàn đoàn; Hà Nội (nhì), Quân đội (ba). Riêng lứa tuổi trên 35 dành cho các huấn luyện viên dự thi, Ban tổ chức chỉ trao huy chương cá nhân mà không xếp hạng toàn đoàn. 
Giải Vô địch Cúp các CLB mạnh Karate quốc gia lần thứ 18 năm 2018 thu hút 800 VĐV thuộc 57 đoàn của các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia. Các VĐV tranh 61 bộ huy chương gồm hai nội dung đi quyền và đối kháng ở 4 lứa tuổi: từ 12-14 tuổi; 15-17 tuổi; trên 18 tuổi và trên 35 tuổi. 
Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm