Tổng thống Putin phê chuẩn học thuyết đối ngoại dựa trên "thế giới Nga"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5-9 phê chuẩn học thuyết đối ngoại mới xoay quanh khái niệm về một “thế giới Nga”, theo Reuters.
"Chính sách nhân đạo" dài 31 trang, được công bố hơn 6 tháng kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, khẳng định Nga cần "tôn trọng, bảo vệ, phát triển truyền thống và lý tưởng của một thế giới Nga".
"Liên bang Nga hỗ trợ đồng bào sinh sống ở nước ngoài trong việc thực hiện các quyền của họ, đảm bảo lợi ích của họ được bảo vệ và bản sắc văn hóa Nga của họ được bảo tồn" - chính sách nêu rõ.
Chính sách đồng thời nhấn mạnh các mối quan hệ của Nga với đồng bào sinh sống ở nước ngoài cho phép Moscow "củng cố hình ảnh của Nga trên trường quốc tế như là một quốc gia dân chủ nỗ lực xây dựng một thế giới đa cực".

Học thuyết đối ngoại mới khẳng định Nga cần
Học thuyết đối ngoại mới khẳng định Nga cần "tôn trọng, bảo vệ, phát triển truyền thống và lý tưởng của một thế giới Nga". Ảnh: Reuters
"Với mục tiêu xác định các nhiệm vụ và các lĩnh vực quan trọng của chính sách nhân đạo Nga ở nước ngoài, tôi phê chuẩn Khái niệm chính sách nhân đạo của Nga ở nước ngoài" - sắc lệnh viết, theo TASS.
Trong nhiều năm, Tổng thống Putin thường xuyên nhắc đến điều ông mô tả là số phận bi thương của khoảng 25 triệu người Nga phải sinh sống bên ngoài nước Nga, tại các quốc gia mới độc lập khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, sự kiện mà ông khẳng định là một thảm họa địa chính trị.
Chính sách mới nói rằng Nga cần tăng cường hợp tác với các nước Slavic, Trung Quốc, Ấn Độ và củng cố quan hệ với Trung Đông, Mỹ Latinh và châu Phi.
Chính sách nhấn mạnh Moscow cần làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ với Abkhazia và Ossetia, 2 khu vực Gruzia được Nga công nhận là độc lập vào năm 2008, cũng như với 2 thực thể li khai ở Đông Ukraine: Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với các nhà điểu học và các thành viên của Trung tâm nuôi chim ưng Kamchatka ở vùng Kamchatka - Nga hôm 5-9. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với các nhà điểu học và các thành viên của Trung tâm nuôi chim ưng Kamchatka ở vùng Kamchatka - Nga hôm 5-9. Ảnh: Reuters
Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.