Phó Tổng thống Mỹ lên án hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phát biểu trên tàu khu trục USS Howard tại căn cứ Yokosuka (Nhật Bản), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris lên án những hành vi của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và biển Đông.

 Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu với các thủy thủ vào ngày 28.9. Ảnh: Reuters
Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu với các thủy thủ vào ngày 28.9. Ảnh: Reuters



Hãng Reuters ngày 28.9 đưa tin Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris lên án những hành vi đáng lo ngại của Trung Quốc trong khi vực, đồng thời cam kết làm sâu sắc hơn “mối quan hệ không chính thức” với Đài Loan.

Phát biểu được bà Harris đưa ra trên boong tàu khu trục USS Howard trong chuyến thăm căn cứ Yokosuka (Nhật Bản), căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài.

“Trung Quốc làm xói mòn những yếu tố then chốt của trật tự thế giới dựa trên pháp luật”, bà phát biểu trong chuyến thăm 4 ngày đến châu Á.

“Trung Quốc đã thể hiện sức mạnh quân sự và kinh tế để cưỡng ép, dọa dẫm các láng giềng”, Phó tổng thống Harris nhận định và cho biết Mỹ đã chứng kiến hành vi đáng lo ngại của Trung Quốc ở biển Hoa Đông, biển Đông và sự khiêu khích tại eo biển Đài Loan.

Bà cho biết lực lượng của Mỹ sẽ hoạt động trong khu vực “một cách ngoan cường và không e ngại”, ngay cả khi Mỹ dự báo sẽ có thêm những hành vi “hung hăng tiếp tục” của Trung Quốc.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối việc đơn phương thay đổi hiện trạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan phòng vệ, tuân thủ với chính sách lâu dài của chúng tôi. Đài Loan là nền dân chủ sôi nổi góp phần tích cực cho toàn cầu, từ công nghệ đến y tế và xa hơn nữa, Mỹ sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ không chính thức”, bà phát biểu.

 

 Bà Harris nghe một sĩ quan trên tàu USS Howard báo cáo.  Ảnh: Reuters
Bà Harris nghe một sĩ quan trên tàu USS Howard báo cáo. Ảnh: Reuters



Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Mỹ cần quay lại chính sách một Trung Quốc và “làm rõ rằng họ phản đối mọi hoạt động ly khai của Đài Loan”.

Căn cứ nơi bà Harris phát biểu có 24.000 lực lượng quân và dân sự có thể được huy động trong trường hợp xảy ra xung đột trong khu vực.

Đây còn là cảng nhà của USS Ronald Reagan, tàu sân bay của Hải quân Mỹ hiện đang ở Hàn Quốc tham gia tập trận chung nhằm răn đe CHDCND Triều Tiên. Bà Harris dự kiến sẽ đến khu phi quân sự liên Triều vào ngày 29.9.

Theo Khánh An (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.