Lần đầu điện đàm, Tổng thống Joe Biden đã nói gì với tân thủ tướng Anh?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Joe Biden hôm 6-9 đã gọi điện chúc mừng tân Thủ tướng Anh Liz Truss và cả hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ củng cố mối quan hệ để cùng nhau đối phó Nga.

Văn phòng thủ tướng Anh cho biết trong một tuyên bố rằng ông Biden và bà Truss đã thảo luận về sự hợp tác sâu rộng trong NATO và thỏa thuận an ninh Mỹ-Úc-Anh được thiết lập vào năm ngoái để kiềm chế Trung Quốc.

Bà Truss mong muốn hợp tác chặt chẽ với Tổng thống Biden với tư cách là nhà lãnh đạo của các nền dân chủ tự do để giải quyết những thách thức chung, đặc biệt là các vấn đề kinh tế cực đoan ảnh hưởng từ cuộc chiến Nga-Ukraine.


 

 Tân Thủ tướng Anh Liz Truss phát biểu tại số 10 Phố Downing, thủ đô London hôm 6-9. Ảnh: Reuters
Tân Thủ tướng Anh Liz Truss phát biểu tại số 10 Phố Downing, thủ đô London hôm 6-9. Ảnh: Reuters


Theo Reuters, ông Biden viết trên Twitter: "Tôi muốn làm sâu sắc quan hệ đặc biệt giữa hai nước chúng ta và hợp tác chặt chẽ trong các thách thức toàn cầu, gồm việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine chống lại chiến dịch quân sự của Nga". Hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp mặt ngay sau Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng 9.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc tiếp tục hợp tác chặt chẽ về vấn đề Ukraine, giải quyết những thách thức do Trung Quốc đặt ra, ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và đảm bảo các nguồn năng lượng bền vững và giá cả phải chăng.

Trong diễn biến căng thẳng Nga-châu Âu leo thang, Ủy ban châu Âu (EC) hôm 6-9 công bố thêm nhiều quy định mới đối với du khách Nga muốn xin thị thực nhập cảnh Liên minh châu Âu (EU).

Các bộ trưởng EU tuần trước nhất trí ngừng thực thi thỏa thuận tạo điều kiện cho việc cấp thị thực giữa EU và Nga ký năm 2007. Đại diện cấp cao về nội vụ của EU Ylva Johansson hôm 6-9 đã công bố đề xuất cơ chế mới. Văn bản này dự kiến sẽ nhanh chóng được các nước thành viên phê chuẩn trong những ngày tới.

Theo đề xuất trên, người Nga xin thị thực vào khu vực tự do đi lại Schengen (gồm 22 nước EU và Na Uy, Iceland, Thụy Điển và Liechtenstein) giờ đây sẽ phải trả một khoản phí là 85 euro, thay vì 35 euro như trước.

Thời gian giải quyết đơn xin thị thực sẽ kéo dài từ 10-15 ngày, trong một số trường hợp có thể tới 45 ngày. Việc cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần sẽ bị hạn chế. Người xin thị thực cũng sẽ phải cung cấp một danh sách dài hơn các loại tài liệu cần thiết.

Hiện một số quốc gia EU giáp Nga như Phần Lan, Ba Lan, Estonia, Latvia và Litva đã bắt đầu siết chặt kiểm soát biên giới và kêu gọi cấm thị thực hoàn toàn đối với công dân Nga.

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/lan-dau-dien-dam-tong-thong-joe-biden-da-noi-gi-voi-tan-thu-tuong-anh-20220907080007961.htm
 

Theo Xuân Mai (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.