Động đất mạnh ở ngoài khơi Đài Loan, cảnh báo sóng thần được ban bố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một trận động đất mạnh 7,2 độ richter đã được ghi nhận ở ngoài khơi Đài Loan ngày 18-9.
Ngày 18-9, các phương tiện truyền thông cho hay cảnh báo sóng thần đã được ban bố sau trận độ đất có độ lớn 7,2 ở ngoài khơi Đài Loan (Trung Quốc).
Theo hãng tin AP, Cơ quan Thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết nhà chức trách đã ban bố cảnh báo sóng thần trong khu vực có bán kính 300 km tính từ tâm chấn.
Chiều cùng ngày, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cũng ra khuyến cáo về nguy cơ xảy ra sóng thần ở các khu vực Miyakojima và Yaeyama, phía Nam nước này, sau trận động đất mạnh ở vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc). Theo JMA, trận động đất này có độ lớn đo được ban đầu lên tới 7,2 và tâm chấn ở gần mặt đất.
Vị trí tâm chấn của trận động đất ở Đài Loan vào chiều 18/9 (Ảnh: Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ).
Vị trí tâm chấn của trận động đất ở Đài Loan vào chiều 18-9. Ảnh: Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.
Trong khi đó, Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) cho biết trận động đất có độ lớn 6,9. Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải-châu Âu (EMSC) cho biết trận động đất này có độ lớn 6,5. 
Theo CENC, trận động đất xảy ra tại huyện Đài Đông, phía Đông Đài Loan vào lúc 13 giờ 19 phút (giờ địa phương, tức 12 giờ 19 phút theo giờ Hà Nội). Tâm chấn trận động đất nằm ở 23,09 độ vĩ Bắc và 121,27 độ kinh Đông, ở độ sâu 12 km. 
Theo Cục thời tiết Đài Loan, sau khi xảy ra trận động đất, khoảng 47 dư chấn đã được ghi nhận, trong đó có dư chấn độ lớn lên tới 5,3. Động đất và dư chấn đã kéo theo việc sập tường, mất điện, vỡ đường ống nước, sập trần. Hiện các tuyến đường sắt bị ảnh hưởng đã hoạt động trở lại bình thường.
Nhiều tòa nhà bị hư hỏng sau một trận động đất tại Đài Loan vào năm 2018 (Ảnh: AP).
Nhiều tòa nhà bị hư hỏng sau một trận động đất tại Đài Loan vào năm 2018. Ảnh: AP
Nằm ở khu vực giao nhau giữa hai mảng kiến tạo vỏ Trái đất, Đài Loan thường chứng kiến các trận động đất. Năm 2016, một trận động đất xảy ra tại khu vực phía Nam Đài Loan khiến hơn 100 người thiệt mạng. Một trận động đất khác có độ lớn 7,3 xảy ra vào năm 1999 đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người.
Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn Đài Loan cũng xác nhận về trận động đất kể trên và cho biết những dư chấn với cường độ lên tới 6,8 độ richter đã xảy ra tại nhiều khu vực ở hòn đảo này.
Trận động đất kể trên đã kích hoạt cảnh báo sóng thần tại vùng biển Đài Loan và Nhật Bản. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Mỹ cho biết, những vùng bờ biển của Đài Loan trong bán kính 300 km tính từ tâm chấn có thể chịu ảnh hưởng bởi sóng thần.
Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nhật Bản cũng phát cảnh báo về nguy cơ sóng thần với độ cao một mét tại đảo Okinawa.
Trước đó, một trận động đất mạnh 6,1 độ richter cũng đã làm rung chuyển đảo Đài Loan vào chiều 9-5. Tâm chấn của trận động đất này được xác định nằm ở độ sâu 27,5 km ngoài khơi Đài Loan, cách bờ biển phía Đông của hòn đảo khoảng 90 km.
L.H (tổng hợp)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.