Châu Âu trừng phạt Nga đến bao giờ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 28-9 đề xuất gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, buộc Điện Kremlin phải “trả giá” vì làm leo thang cuộc xung đột ở Ukraine.

Bà Ursula von der Ley cho hay: "Chúng tôi không chấp nhận cuộc trưng cầu dân ý giả cũng như bất kỳ hình thức sáp nhập nào ở Ukraine và chúng tôi quyết tâm buộc Điện Kremlin phải trả giá cho hành động leo thang này".

Gói trừng phạt thứ 8 của châu Âu được đề xuất bao gồm các lệnh cấm nhập khẩu mới đối với các sản phẩm của Nga, dự kiến làm giảm doanh thu của Moscow thêm 7 tỉ euro (khoảng 6,7 tỉ USD) và nhiều lệnh cấm xuất khẩu khác đối với công nghệ chủ chốt được sử dụng cho quân đội như các mặt hàng hàng không, linh kiện điện tử và sản phẩm cụ thể.

 

 Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) hôm 28-9 đề xuất gói trừng phạt mới nhằm vào Nga. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) hôm 28-9 đề xuất gói trừng phạt mới nhằm vào Nga. Ảnh: Reuters


Bên cạnh đó, gói trừng phạt mới cũng sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc áp trần giá dầu Nga và cấm các công dân EU tham gia vào ban điều hành của các công ty thuộc sở hữu chính phủ Nga.

Bà Von der Leyen cho biết bất kỳ ai giúp Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt đều sẽ bị liệt vào danh sách các biện pháp hạn chế của Liên minh châu Âu (EU). Chủ tịch Ủy ban châu Âu cảnh báo: "Điều này sẽ có tác dụng răn đe lớn".

Trước đó, ông Oleg Ustenko, cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, đã thúc giục EU áp trần giá dầu Nga "càng sớm càng tốt". Ông Ustenko cáo buộc Nga đã kiếm được hàng trăm triệu USD mỗi ngày từ việc bán dầu và số tiền này đang được dùng để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine.

Theo tờ Guardian, các nhà phân tích nhận định kế hoạch áp trần giá dầu Nga phức tạp về mặt kỹ thuật và không chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả vì Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, 3 nhà nhập khẩu dầu lớn nhất của Nga bên ngoài EU, không ủng hộ ý tưởng này.

Trong khi đó, Mỹ sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga khi nền kinh tế số 1 thế giới đang xem xét đến lĩnh vực tài chính và khả năng sản xuất năng lượng của Moscow.

Ông James O'Brien, người đứng đầu bộ phận điều phối các biện pháp trừng phạt của Bộ Ngoại giao Mỹ, hôm 28-9 cho biết Washington đang làm việc với các đồng minh và đối tác để nhanh chóng áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế mạnh mẽ lên Nga liên quan đến các cuộc trưng cầu dân ý tại 4 khu vực ở Ukraine.

Ông O'Brien cho biết sẽ có thêm nhiều gói trừng phạt mới hơn nữa và Mỹ đang nghiên cứu nhiều biện pháp trừng phạt hơn. Theo đó, Mỹ sẽ xem xét lĩnh vực tài chính và công nghệ cao của Nga, đặc biệt là khai thác năng lượng.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.