'Cánh tay phải' của Tổng thống Putin ở Bắc Cực bất ngờ thiệt mạng trên biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đây là cái chết mới nhất trong danh sách một loạt những cái chết bí ẩn của các doanh nhân Nga kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hôm 24/2.

Ông Ivan Pechorin được xác nhận là đã qua đời. Ảnh: NYP
Ông Ivan Pechorin được xác nhận là đã qua đời. Ảnh: NYP


Ivan Pechorin, 39 tuổi, giám đốc điều hành của Tổng công ty Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực, được cho là đã rơi khỏi thuyền ở tốc độ tối đa và thiệt mạng hôm 10/9 gần đảo Russky ở Primorsky Krai, Nga, gần Vladivostock, cách Moscow khoảng 9.300km về phía đông.

Theo Russia Posts English, Pechorin có công lớn trong việc phát triển hệ thống hỗ trợ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng sân bay và xây dựng các đường băng mới ở khu vực Bắc Cực. Ông cũng đóng góp không nhỏ trong sự phát triển của United Far Eastern Airlines được thành lập vào năm 2021.

Lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng của Pechorin được cho là tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 8/9 ở Vladivostok. Daily Mail đưa tin rằng Pechorin đã phát biểu trong một phiên họp có tên "Mọi người đều có con đường riêng: Ngành Logistics (Hậu cần) trong một thế giới thay đổi".

"Cái chết của Ivan là mất mát không gì bù đắp được đối với bạn bè và đồng nghiệp, là tổn thất lớn đối với tập đoàn", thông cáo của tập đoàn viết. "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình và bạn bè của ông".

Newsweek đã liên hệ với Tổng công ty Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực để đưa ra bình luận.

Tháng 2/2022, cựu Giám đốc điều hành của tập đoàn, ông Igor Nosov, 43 tuổi, đã đột ngột qua đời.

Vào ngày 1/9, Ravil Maganov, 67 tuổi, một ông trùm dầu mỏ và là cựu giám đốc công ty dầu mỏ lớn thứ hai của Nga, Lukoil, được cho là đã rơi xuống cửa sổ tầng 6 của một bệnh viện ở Moscow. Các báo cáo chưa được xác nhận cáo buộc rằng Maganov đã bị "đánh đập" và "bị ném ra ngoài cửa sổ".

Ông trùm dầu mỏ trước đó đã bày tỏ quan điểm phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tập đoàn Lukoil tuyên bố cái chết của ông là do "một căn bệnh nghiêm trọng".

Những cái chết tương tự khác đã xảy ra trong nhiều năm.

Vào tháng 12-2021, Yegor Prosvirnin-người sáng lập trang web Sputnik và Pogrom - rơi khỏi một tòa nhà dân cư ở Moscow và qua đời.

Một vụ việc tương tự xảy ra vào tháng 10 năm đó, khi một nhà ngoại giao Nga được tìm thấy đã chết sau cú ngã từ cửa sổ tại Đại sứ quán Nga ở Berlin.

https://danviet.vn/canh-tay-phai-cua-tong-thong-putin-o-bac-cuc-bat-ngo-thiet-mang-tren-bien-20220913075117698.htm

 

Theo Lê Phương (Newsweek/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.