Campuchia đột kích lớn triệt phá sòng bài sau lệnh của Thủ tướng Hun Sen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

400 người nước ngoài đã bị bắt trong cuộc đột kích triệt phá sòng bài trực tuyến bất hợp pháp hôm 17.9 ở Sihanoukville, Campuchia sau lệnh của Thủ tướng Hun Sen.

Một ổ cờ bạc bất hợp pháp ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Khmer Times
Một ổ cờ bạc bất hợp pháp ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Khmer Times


Theo tờ Khmer Times, chi tiết đầy đủ vẫn chưa được công bố, nhưng thông tin cho biết Bộ Chỉ huy Thống nhất Hành chính tỉnh Preah Sihanouk đã phối hợp với Cục An ninh Trung ương của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia, Tổng cục Nhập cư, Văn phòng Công tố tỉnh và ban ngành liên quan để đột kích Công ty Giải trí Quốc tế Boeng Chheng, ở Sangkat 3, Sihanoukville, tỉnh Sihanoukville.

Theo báo cáo, các nhà chức trách đã tìm thấy bằng chứng về việc đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp và hơn 400 người nước ngoài đã bị giam giữ trong cuộc đột kích này.

Cuộc đột kích là một phần của chiến dịch trấn áp quy mô lớn chống cờ bạc bất hợp pháp do Thủ tướng Hun Sen chỉ thị.

Trong thông điệp ghi âm được công bố hôm 17.9, Thủ tướng Hun Sen yêu cầu truy quét nghiêm ngặt nạn cờ bạc bất hợp pháp hỗn loạn ở Campuchia, đồng thời cảnh báo về những hậu quả với các quan chức lơ là trách nhiệm.

Thủ tướng Hun Sen nêu rõ: “Tôi muốn ban hành một mệnh lệnh rất nghiêm khắc, hãy hành động dứt khoát và kịp thời. Không thể dung thứ cho tình trạng hỗn loạn tại các sòng bài. Chúng ta phải kiên quyết. Tôi sẽ không ngần ngại cách chức các quan chức cấp tỉnh, thành phố, địa phương hoặc bất kỳ cảnh sát nào bị coi là thiếu trách nhiệm”.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhấn mạnh rằng hoạt động đánh bạc không mang lại lợi ích gì cho nền kinh tế quốc gia mà ngược lại còn dẫn đến việc những người nghiện cờ bạc phải bán trâu bò, nhà cửa vì đánh bạc.

Thủ tướng cũng đã ra lệnh đóng cửa tất cả các quán cà phê, tiệm mì và tất cả các địa điểm cho phép đánh bạc.

Ông Hun Sen cũng kêu gọi các doanh nghiệp rút khỏi hoạt động cờ bạc trái phép nếu không muốn doanh nghiệp bị đóng cửa. Ông nhấn mạnh, mệnh lệnh này là để mang lại hạnh phúc cho người dân và tránh nạn trộm cướp trong xã hội do cờ bạc.

Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia, Thống tướng Sok Phal đã được giao nhiệm vụ chấm dứt nạn cờ bạc bất hợp pháp ở nước này. Được Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng bổ nhiệm hôm 14.9, Thống tướng Sok Phal đã bắt đầu công việc mới ngay lập tức.

Các hoạt động cờ bạc như đua gà, chọi gà, poker và xổ số, đang mọc lên như nấm ở các xã trong cả nước.

 

https://laodong.vn/the-gioi/campuchia-dot-kich-lon-triet-pha-song-bai-sau-lenh-cua-thu-tuong-hun-sen-1094681.ldo
 

Theo Khánh Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.