Ai sẽ thừa hưởng những chiếc vương miện nổi tiếng của Nữ hoàng Elizabeth?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sinh thời, Nữ hoàng Elizabeth sở hữu một trong những bộ sưu tập đá quý cá nhân lớn nhất và đắt đỏ nhất, trong đó gồm 50 chiếc vương miện lộng lẫy, và số phận của chúng cũng được định đoạt sau khi nữ hoàng băng hà.
 
Một số vương miện của nữ hoàng Anh. Ảnh: AFP/GETTY
Một số vương miện của nữ hoàng Anh. Ảnh: AFP/GETTY
Một số vương miện và trâm cài nằm trong bộ sưu tập đá quý mang tên Trang sức của Hoàng gia Anh, luôn được trưng bày tại Tháp London và thu hút khoảng 2,5 triệu du khách thưởng lãm.
Đây là bộ sưu tập vô giá, chủ yếu dùng trong các nghi lễ trịnh trọng của hoàng gia Anh. Một số được truyền từ 800 năm trước và thuộc về người đứng đầu ngai vàng của Anh.
Tương tự, Bộ Sưu tập Hoàng gia bao gồm đa số các tác phẩm nghệ thuật đắt đỏ và đá quý thuộc về hoàng gia. Tổng cộng có hơn 1 triệu món, một số có từ thời của Vua Henry VIII (trị vì năm 1509-1547).
Bộ Sưu tập Hoàng gia gồm 2 phần, trong đó phần lớn thuộc về vị quân chủ đương nhiệm, và phần còn lại là bộ sưu tập cá nhân của nữ hoàng.
Bộ sưu tập cá nhân của nữ hoàng chủ yếu thừa kế từ người thân, chẳng hạn nữ hoàng Mary, bà của nữ hoàng Elizabeth. Vì nhiều vương miện của nữ hoàng Elizabeth thuộc sở hữu cá nhân, nên bà có thể tặng cho bất kỳ người nào.
“Nhiều khả năng bà muốn truyền lại cho những người thân yêu nhất”, báo New York Posthôm 9.9 dẫn lời chuyên gia về hoàng tộc Anh Josh Rom. Một phần lớn của bộ sưu tập sẽ truyền cho Vua Charles, và bà Camilla là Vương hậu, và kế đến là Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Trong những năm qua, nữ hoàng Elizabeth thường cho những thành viên trong gia đình mượn vương miện trong những dịp đặc biệt. Năm 2011, Công nương Kate đội vương miện Cartier Halo, gồm gần 1.000 viên kim cương, tại hôn lễ với hoàng tử William, trong khi Công nương Meghan Markle đội vương miện Diamond Bandeau trong lễ cưới với hoàng tử Harry năm 2018.
Tại hôn lễ của công chúa Eugenie năm 2018, cô dâu đội vương miện Greville Emerald Kokoshnik. Hai năm sau, công chúa Beatrice đội vương miện Fringe Tiara trong lễ cưới. Tất cả đều thuộc về nữ hoàng.
Liệu nữ hoàng đã tặng những vương miện trên cho người thân sau mỗi lễ cưới? Ông Rom cho rằng đây có thể là một khả năng.
Theo luật Anh, người thừa hưởng có thể phải nộp thuế di sản tối đa 40% trên giá trị tài sản, và các vương miện đều có giá nhiều triệu đô, cũng có khả năng nữ hoàng vẫn để chúng trong Bộ Sưu tập Hoàng gia và cho mượn trong những dịp đặc biệt.
Theo Thụy Miên (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.