Khủng hoảng Ukraine: Chờ thời...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau nhiều thập kỷ, châu Âu lại chứng kiến những sự đối địch. Cùng với cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine còn có cuộc thư hùng giữa Nga với Mỹ, NATO, Liên minh châu Âu (EU) và đồng minh.

Cả Ukraine lẫn Nga đều bị tổn hại nhiều về người và của nhưng không chỉ có những thua thiệt này. Theo tính toán của giới truyền thông phương Tây, Nga kiểm soát được khoảng 20% lãnh thổ Ukraine bất chấp những biện pháp chính sách bao vây cấm vận, trừng phạt của Mỹ, EU và đồng minh.

Tuy nhiên, Nga đã không đạt được mục tiêu đánh nhanh thắng nhanh và giờ thậm chí còn phải triệt thoái khỏi một số nơi và chịu bị Ukraine phản công ở một số vùng.

Ukraine đã làm thất bại mưu tính chiến lược và sách lược ban đầu của Nga, chặn được tốc độ tiến quân của Nga nhưng không đẩy lùi được quân đội Nga ra khỏi lãnh thổ mình; họ chỉ đạt được kết quả này nhờ sự trợ giúp mạnh mẽ từ phía Mỹ, NATO, EU cùng đồng minh về chính trị và quân sự.

Ukraine còn trở thành nơi đối địch giữa vũ khí, tiền bạc của Mỹ, NATO, EU và đồng minh với Nga. Ngoài ra, chúng ta còn thấy được 2 điều từ cuộc xung đột ở Ukraine.

Thứ nhất, cuộc xung đột này làm thay đổi cơ bản Ukraine, Nga, EU, NATO, an ninh và địa chính trị ở châu Âu, chính trị thế giới và quan hệ quốc tế, thương mại toàn cầu cũng như chuỗi cung ứng năng lượng, lương thực trên thế giới. Thứ hai, vì là chuyện "hai trong một" nên xung đột ở Ukraine sẽ còn dai dẳng, kết cục cuối cùng của nó còn bất định và những hệ lụy, hậu quả của nó còn tiếp tục lộ diện theo thời gian.

 

Phái đoàn của Nga và Ukraine gặp nhau tại TP Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29-3. Đến tháng 5-2022, hòa đàm giữa Moscow và Kiev bị đình trệ Ảnh: REUTERS
Phái đoàn của Nga và Ukraine gặp nhau tại TP Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29-3. Đến tháng 5-2022, hòa đàm giữa Moscow và Kiev bị đình trệ. Ảnh: REUTERS


Xung đột còn tiếp diễn vì cả giải pháp quân sự lẫn giải pháp chính trị hòa bình đều không gặp thời. Hiện tại, cả Nga lẫn Ukraine và phe ủng hộ Ukraine đều thiên về giải pháp quân sự vì 2 nguyên do.

Thứ nhất, tất cả đều cho rằng chỉ có giải pháp quân sự mới hạn chế được tối đa mức độ tổn hại thể diện cho họ và bảo tồn cho họ cơ hội có được vai vế nhất định về chính trị, an ninh ở châu Âu trong tương lai. Thứ hai, họ tin rằng vẫn còn có thể thắng trên chiến trường.

Nga tự tin vào tiềm lực của mình và trù liệu rằng phe hậu thuẫn Ukraine không thể chống lưng cho nước này giao tranh với Nga dài lâu bất tận. Trong khi đó, Ukraine tin rằng sẽ được Mỹ, NATO, EU và đồng minh hậu thuẫn đến cùng và bằng mọi giá vì nếu Ukraine thua Nga thì chính phe này cũng thua Nga. Còn Mỹ, NATO, EU và đồng minh lại cho rằng cuộc xung đột càng dai dẳng thì Nga sẽ càng suy yếu và sớm muộn rồi cũng sẽ thất bại. Cho nên, tất cả đều tiếp chiến để chờ thời.

Giải pháp chính trị hòa bình hiện hoàn toàn bất khả thi và chưa biết đến khi nào mới khả thi, bởi Nga và Ukraine đều không muốn và không thể đi vào hòa đàm với nhau. Cả hai vẫn kỳ vọng vào kết cục quân sự. Hòa đàm bây giờ thì Nga chưa đạt được mục tiêu quân sự đề ra và Ukraine không thể khôi phục được sự toàn vẹn lãnh thổ.

Mọi nỗ lực trung gian hòa giải chẳng thể có kết quả khi hai bên chưa thật sự muốn đi vào hòa giải với nhau. Giải pháp chính trị hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine phải bao hàm thương thảo giữa Nga với Ukraine và giữa Nga với Mỹ, NATO, EU mà cả thiên thời lẫn địa lợi lẫn nhân hòa cho giải pháp chính trị hòa bình này hiện đều thiếu vắng.

Theo Ngải Sa (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.