Hơn 100 tài liệu mật được thu hồi từ dinh thự của cựu Tổng thống Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong những hộp tài liệu được thu giữ, Cơ quan Lưu trữ và hồ sơ quốc gia Mỹ đã xác định một số tài liệu được đánh dấu “tuyệt mật,” trong đó có nhiều thông tin về các chương trình truy cập đặc biệt.

Nhân viên Sở Mật vụ Mỹ gác bên ngoài tư dinh Mar-A-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach, Florida (Mỹ), ngày 9/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên Sở Mật vụ Mỹ gác bên ngoài tư dinh Mar-A-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach, Florida (Mỹ), ngày 9/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)


Cơ quan Lưu trữ và hồ sơ quốc gia Mỹ (NARA) cho biết đã từng thu hồi khoảng 100 tài liệu có đánh dấu mật với tổng cộng hơn 700 trang từ dinh thự của cựu Tổng thống Donald Trump ở Mar-a-Lago, bang Florida, trong năm nay.

Các hãng AP và Reuters đưa tin theo thông tin trong bức gửi được quyền lãnh đạo NARA Debra Steidel Wall gửi đến luật sư Evan Corcoran của ông Trump vào ngày 10/5, NARA đã tìm thấy các tài liệu mật trong số 15 thùng hồ sơ mà cơ quan này thu hồi từ nhiều tháng trước từ dinh thự của ông Trump ở Mar-a-Lago, điều mà cơ quan này cho rằng lẽ ra ông Trump đã phải chuyển giao vào cuối nhiệm kỳ.

Trong những hộp tài liệu được thu giữ, NARA đã xác định một số tài liệu được đánh dấu “tuyệt mật,” trong đó có nhiều thông tin về các chương trình truy cập đặc biệt.

Bức thư cũng chưa những thông tin về cách thức xử lý các tài liệu mật cũng như những nỗ lực của cựu Tổng thống Trump nhằm trì hoãn giới chức liên bang tiếp cận số tài liệu này. Theo đó, vài tuần trước đó, luật sư Corcoran đã yêu cầu có thêm thời gian để xem xét các tài liệu trên trước khi NARA chuyển chúng cho Cơ quan Điều tra liên bang Mỹ (FBI).

Ông Corcoran muốn xác định xem có tài liệu nào trong số này thuộc phạm vi đặc quyền hành pháp (giúp một tổng thống được giữ bí mật một số thông tin) dành cho tổng thống và được miễn tiết lộ hay không.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp xác định rằng những tài liệu này không nằm trong phạm vi đặc quyền hành pháp. Cơ quan này chưa từng ghi nhận tiền lệ nào về việc một cựu tổng thống sử dụng đặc quyền hành pháp nhằm ngăn tổng thống đương nhiệm tiếp cận các hồ sơ khi những tài liệu này thuộc vốn thuộc về chính phủ liên bang và cần thiết cho công việc hiện tại của chính phủ.

Vì vậy, NARA khẳng định lập luận mà luật sư của cựu Tổng thống Trump đưa ra về đặc quyền hành pháp sẽ không được chấp nhận và FBI có quyền tiếp cận các tài liệu này trong vài ngày tới.

Trong thư, quyền lãnh đạo NARA Debra Steidel Wall cũng khẳng định rằng chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden không nhất trí với quan điểm của ông Trump về đặc quyền hành pháp đối với các tài liệu.

Thậm chí ngay cả khi ông Trump đã chuyển trả 15 thùng tài liệu trên cho NARA, Bộ Tư pháp vẫn nghi ngờ cựu Tổng thống vẫn lưu trữ nhiều tài liệu mật khác tại dinh thự ở Mar-a-Lago. Cuộc khám xét ngày 8/8 tại dinh thự này cũng là một phần của cuộc điều tra liên bang.

Trước đó một ngày, cựu Tổng thống Trump đã đệ đơn kiện chính phủ Mỹ lên tòa án liên bang ở bang Florida, đề nghị thẩm phán tạm ngăn FBI xem xét những tài liệu thu tại dinh thự riêng Mar-a-Lago cho đến khi có chuyên gia đặc biệt được bổ nhiệm để giám sát quá trình này.

Ông Trump cũng yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ cung cấp bản biên nhận tài sản chi tiết hơn, trong đó nêu rõ những món đồ mà FBI đã thu giữ từ dinh thự Mar-a-Lago vào ngày 8/8, và yêu cầu các điều tra viên trả lại bất kỳ vật phẩm nào nằm ngoài phạm vi của lệnh khám xét.

Theo Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.