Dự báo thời điểm xung đột Nga-Ukraina kết thúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cựu đại diện đặc biệt của Mỹ đưa ra dự báo về thời điểm xung đột Nga-Ukraina kết thúc.

Nhà cửa bị phá huỷ ở Toretsk, miền đông Ukraina. Ảnh: AFP
Nhà cửa bị phá huỷ ở Toretsk, miền đông Ukraina. Ảnh: AFP


Cựu đại diện đặc biệt của Mỹ về Ukraina, ông Kurt Walker nói với truyền thông Ukraina rằng ông nghĩ cuộc xung đột vũ trang giữa Mátxcơva và Kiev sẽ tiếp tục cho đến năm sau.

Ông Walker cảnh báo, Ukraina, Châu Âu và Nga nên chuẩn bị tinh thần cho một mùa đông khó khăn phía trước, bởi chiến sự có thể sẽ tiếp diễn và một cuộc khủng hoảng năng lượng đang rình rập. Tuy nhiên, ông Walker lưu ý, Washington dù thế nào đi nữa cũng tiếp tục đứng về phía Kiev trong mọi hoàn cảnh.

Trong cuộc phỏng vấn với các báo giới Ukraina hôm 7.8, Walker nói thẳng rằng ông dự báo ​​mùa đông tới sẽ khó khăn cho cả Ukraina và EU, trong khi Nga cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu.

Nhà cựu ngoại giao Mỹ giải thích, EU sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng nghiêm trọng và giá cả tăng cao. Chẳng hạn, Đức đã bận rộn tính toán các biện pháp để đi qua mùa đông trong những tháng tới.

Theo Walker, các nước thành viên EU khác cũng đang thực hiện các biện pháp để giảm bớt tác động của việc thiếu hụt năng lượng dự kiến.

 

Ông Kurt Walker. Ảnh: Global Look Press
Ông Kurt Walker. Ảnh: Global Look Press


Đối với Ukraina, có rất ít cơ sở để lạc quan, thời gian cực kỳ khó khăn vẫn còn ở phía trước, theo cựu đại diện đặc biệt Mỹ. Ông Walker cho rằng điều này là do xung đột quân sự sẽ tiếp tục kéo dài.

Ông Walker dự đoán cuộc giao tranh sẽ tiếp tục kéo dài đến mùa xuân năm tới hoặc thậm chí là mùa hè. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Mỹ khen ngợi Ukraina vì những “tiến bộ" mà đất nước đạt được cho đến nay.

Walker cũng nhấn mạnh, các nhà chức trách ở Washington có vẻ tin tưởng vào Kiev và cam kết của họ đối với nền dân chủ, do đó sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ đất nước trong cuộc chiến chống Nga. Mỹ đã dành những khoản tiền đáng kể trong ngân sách cho Ukraina trong năm tài chính này và năm tới.

Nhiều quan chức Ukraina đã nhiều lần đưa ra dự đoán về thời điểm xung đột kết thúc, có thể từ vài tháng đến vài năm.

Trong khi đó, Điện Kremlin cũng nhiều lần nói rõ rằng Mátxcơva không đặt ra bất kỳ thời hạn nào cho chiến dịch quân sự, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công sẽ tiếp tục cho đến khi Nga đạt được các mục tiêu ở Ukraina.

https://laodong.vn/the-gioi/du-bao-thoi-diem-xung-dot-nga-ukraina-ket-thuc-1078266.ldo
 

Theo Khánh Minh (LĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.