17 quốc gia, 2.500 quân nhân tham gia tập trận không quân đa quốc gia Pitch Black

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cuộc tập trận Pitch Black lớn nhất từ trước đến nay do lực lượng không quân Australia và các nước đối tác theo truyền thống tổ chức từ ngày 19-8 đến 8-9 tại Vùng lãnh thổ phía Bắc với sự tham gia của khoảng 20 quốc gia, 2.500 quân nhân. 

Tham gia cuộc tập trận có 17 quốc gia, gồm: Australia, New Zealand, Mỹ, Canada, Anh, Hà Lan, Pháp, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Indonesia, Ấn Độ, Singapore, Philippines, Thái Lan và Malaysia.

Máy bay chiến đấu KF-16 và máy bay tiếp dầu KC-330 của Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận Pitch Black 2022. (Ảnh: DPA)
Máy bay chiến đấu KF-16 và máy bay tiếp dầu KC-330 của Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận Pitch Black 2022. (Ảnh: DPA)

Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận. Đây cũng là đợt triển khai không quân thời bình lớn nhất từ trước đến nay của Đức với 13 máy bay phản lực được điều động sang Australia trên hành trình 10.000 km từ Bavaria đến Singapore trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Trong cuộc tập trận năm nay, các phi công sẽ lái khoảng 100 máy bay quân sự hàng đầu thế giới trong các bài tập mô phỏng phức tap. Các máy bay tham gia bao gồm Su-30 của Ấn Độ, F-15 và F-16 từ Singapore, Mitsubishi F-2 từ Nhật Bản, và lần đầu tiên Eurofighter Typhoons từ Đức và Anh.

Australia cũng sẽ lần đầu tiên sử dụng máy bay phản lực F-35 Lightning II cùng với các máy bay F/A-18F Super Hornet và EA-18G Growler.

Theo thông tin trên trang web của RAAF, cuộc tập trận Pitch Black được thiết kế để “thúc đẩy an ninh khu vực thông qua khả năng tương tác và hiểu biết đa quốc gia” nhằm tăng cường các mối quan hệ quân sự giữa các nước tham gia.

Thiếu tướng không quân Tim Alsop-Chỉ huy cuộc tập trận nhấn mạnh thành công của cuộc tập trận kể từ đầu những năm 1980 đã khiến Pitch Black trở nên nổi tiếng thế giới, thu hút sự quan tâm của ngày càng nhiều quốc gia hơn mỗi khi được tổ chức.

Trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng ở nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có châu Á-Thái Bình Dương, ông Alsop tuyên bố Pitch Black hoàn toàn không tìm cách “chống lại” bất kỳ nước nào, thay vào đó là phục vụ lợi ích của nhiều quốc gia.

Được biết, cuộc tập trận được tổ chức 2 năm/lần. 

PHƯƠNG VI (tổng hợp)

17 quốc gia, 2.500 quân nhân tham gia tập trận không quân đa quốc gia Pitch Black ảnh 2
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.