Xả súng giữa cuộc diễu hành mừng Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Biden bị sốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ xả súng tại buổi diễu hành mừng quốc khánh Mỹ ở TP Highland Park, ngoại ô bang Chicago - Mỹ. Cảnh sát đang tìm kiếm nghi phạm là nam thanh niên khoảng 18-20 tuổi.

Theo hãng tin AP, vụ xả súng xảy ra khoảng 10 phút sau khi lễ diễu hành bắt đầu trên đường phố Highland Park sáng 4-7, khiến hàng trăm người phải chạy thoát thân.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy người dân bỏ lại ghế, chăn và xe đẩy trẻ em để tháo chạy khi có tiếng súng. Miles Zaremski, nhân chứng 73 tuổi có mặt tại hiện trường, nói rằng ông nghe thấy ít nhất 20-25 tiếng súng và chứng kiến một người nằm dưới đất với nhiều vết máu.

Cảnh sát trưởng TP Highland Park, ông Lou Jogmen, thông báo buổi lễ hội mừng quốc khánh đã bị hủy bỏ và yêu cầu người dân tránh xa khu vực trung tâm thành phố.


 

Cảnh sát tiến hành khám xét sau vụ xả súng hàng loạt tại Highland Park, ngoại ô Chicago, trong cuộc diễu hành vào ngày 4-7. Ảnh: AP.
Cảnh sát tiến hành khám xét sau vụ xả súng hàng loạt tại Highland Park, ngoại ô Chicago, trong cuộc diễu hành vào ngày 4-7. Ảnh: AP.


Cảnh sát đã xác định được danh tính người xả súng hàng loạt trong cuộc diễu hành hôm 4-7 ở Highland Park là Robert E Crimo III, 22 tuổi, sống ở khu vực này. Nghi phạm đang lái chiếc xe Honda Fit đời 2010 màu bạc.

Ông Christopher Covelli , người phát ngôn của cảnh sát trưởng, cho biết: "Người này bị coi là có vũ trang và nguy hiểm".

Robert E. Crimo III đã bị bắt giữ gần TP Lake Forest, các nhà chức trách cho biết trong một cuộc họp báo ngắn.

Tay súng dường như đã nổ súng vào người đi diễn hành từ tầng thượng của tòa nhà bằng một khẩu súng trường. Cảnh sát cho biết đã tìm thấy khẩu súng trường và cho rằng vụ xả súng "mang tính ngẫu nhiên và có chủ đích".


 

Chân dung Robert E Crimo III do cảnh sát Highland Park công bố ngày 4-7. Ảnh: CNN
Chân dung Robert E Crimo III do cảnh sát Highland Park công bố ngày 4-7. Ảnh: CNN


Hạ nghị sĩ Brad Schneider cho biết ông và các nhân viên dưới quyền tập trung ở đầu đoàn diễu hành khi vụ xả súng xảy ra. Nghị viên bang Illinois Bob Morgan nói rằng có nhiều người bị thương.

Sau vụ nổ súng, Tổng thống Joe Biden cam kết tiếp tục đấu tranh để chấm dứt bạo lực súng đạn ở Mỹ. Ông Biden cho biết ông và vợ "bị sốc vì bạo lực súng đạn vô nghĩa một lần nữa gây đau buồn cho cộng đồng người Mỹ vào ngày Quốc khánh". Ông Biden nói: "Tôi sẽ không từ bỏ việc chống lại đại dịch bạo lực súng đạn".

Nhà lãnh đạo lưu ý rằng ông đã ký lệnh ban hành luật kiểm soát súng quan trọng đầu tiên trong nhiều thập kỷ vào cuối tháng 6 nhưng sẽ còn nhiều công việc hơn nữa.

Vụ nổ súng xảy ra không lâu sau thảm kịch ngày 24-5 khiến 19 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng tại một trường tiểu học ở Uvalde, Texas. Trước đó, ngày 14-5, 10 người thiệt mạng trong vụ tấn công tại một cửa hàng tạp hóa ở Buffalo, New York.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.