Tổng thống Ukraine ra lệnh tập trung 1 triệu binh sĩ để phản công ở miền nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov mới đây tiết lộ theo lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky, một lực lượng chiến đấu khoảng 1 triệu người đã được tập trung để giành lại những khu vực miền nam đang bị lực lượng Nga kiểm soát.
“Chúng tôi hiểu rằng về mặt chính trị, việc đó (phản công để giành lại khu vực miền nam) rất cần thiết cho đất nước chúng tôi. Tổng thống đã ra lệnh cho chỉ huy quân đội tối cao vạch ra các kế hoạch”, Bộ trưởng Reznikov cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Times được đăng ngày 10.11. “Chúng tôi có khoảng 700.000 binh sĩ trong các lực lượng vũ trang và khi thêm lực lượng vệ binh, cảnh sát, biên phòng, chúng tôi có khoảng một triệu người ”, Bộ trưởng Reznikov cho biết thêm.
Trong bài phát biểu được truyền hình ngày 10.7, Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk đã kêu gọi dân thường ở tỉnh Kherson, hiện bị lực lượng Nga kiểm soát, sơ tán vì quân đội Ukraine đang lên kế hoạch phản công ở miền nam. “Tôi muốn biết chắc rằng không nên có phụ nữ và trẻ em ở đó, và họ không nên trở thành lá chắn người”, bà Vereshchuk nhấn mạnh, nhưng không cho biết khi nào cuộc phản công sẽ diễn ra, theo trang The Kyiv Independent.
Quân nhân Ukraine lái xe bọc thép chở quân ở miền đông. Ảnh:  AFP
Quân nhân Ukraine lái xe bọc thép chở quân ở miền đông. Ảnh: AFP
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Reuters ngày 8.7, Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin nói rằng khó có khả năng lực lượng Nga rút khỏi miền nam Ukraine vì Nga có kinh nghiệm sau khi rút quân sẽ có những hành động khiêu khích và người dân khu vực sẽ bị bắn. Ông Kelin còn nhấn mạnh các lực lượng Ukraine sẽ bị đẩy khỏi vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine và chẳng sớm thì muộn, Kyiv sẽ phải quyết định: Ký một thỏa thuận hòa bình với Moscow hoặc “tiếp tục trượt dài như thế này rồi đổ nát”.
Tổng thống Zelensky ngày 10.7 khẳng định lực lượng Nga không “dừng tiến quân” mà vẫn tiếp tục tấn công. Ông nói rằng chỉ trong ngày 9.7, lực lượng Nga đã tiến hành 34 cuộc không kích, theo The Kyiv Independent. “Quân đội Ukraine tiếp tục kháng cự và đẩy lùi các cuộc tấn công ở những hướng khác nhau”, ông Zelensky cho hay. Trước đó, Viện nghiên cứu chiến tranh (Mỹ) nhận định sau khi giành quyền kiểm soát toàn tỉnh Luhansk trong vùng Donbass hôm 3.7, quân đội Nga sẽ “dừng tiến quân” để tái tập hợp lực lượng cho cuộc tấn công lớn.
Trước tình hình như trên, bà Marie-Agnesse Strack-Zimmermann, đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Đức, ngày 10.7 nhấn mạnh: “Chúng ta phải giúp Ukraine nhanh hơn với nhiều vũ khí hơn”. Bà Strack-Zimmermann cảnh báo nếu Đức tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine ở mức thấp, tình trạng này sẽ dẫn đến "những vấn đề lịch sử nghiêm trọng”. “Nếu Ukraine thua, châu Âu sẽ thua”, bà cảnh báo.
Theo VĂN KHOA (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.