Khủng hoảng Ukraine: Nga chĩa mũi dùi vào Đức và Pháp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nga tuyên bố Đức và Pháp đã khai tử thỏa thuận hoà bình Minsk vốn giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm 18-7 cho biết Đức và Pháp đã phá hoại thỏa thuận ngừng bắn năm 2015 kể trên tại vùng Donbass bằng cách "bảo vệ" sự không tuân thủ thoả thuận của Ukraine.

"Đức đang yêu cầu Nga đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine nhưng một thỏa thuận như vậy được ký kết trước đó đã bị Berlin và Paris xóa sổ. Khi (Thủ tướng Đức) Olaf Scholz yêu cầu Nga ký thỏa thuận cho phép Ukraine đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, mọi nỗ lực của ông ấy đều vô ích. Đã có một thỏa thuận như vậy - thỏa thuận Minsk - bị Berlin và Paris khai tử. Họ đang che chắn cho Kiev, nước công khai từ chối tuân thủ thoả thuận" - ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với báo Izvestia.

Nga, Đức và Pháp đứng ra làm trung gian cho thỏa thuận Minsk năm 2015 giữa Ukraine và vùng Donbas. Nhưng theo ông Lavrov, Berlin và Paris không đảm bảo sự tuân thủ của Kiev.

 

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Global Look Press
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Global Look Press


Bộ trưởng Ngoại giao Nga lưu ý cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko từng thừa nhận "thỏa thuận Minsk không có ý nghĩa gì đối với Kiev và Ukraine chỉ sử dụng chúng để câu giờ".

Ông Lavrov cũng nhắc lại vào tháng 12-2019, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cơ hội thực hiện thỏa thuận Minsk tại Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức ở Paris. Sau khi đàm phán với các nhà lãnh đạo Nga, Đức và Pháp, ông Zelensky cam kết giải quyết các vấn đề xung quanh quy chế đặc biệt của Donbas. "Tất nhiên, ông ấy không làm gì cả và Berlin và Paris lại một lần nữa che chắn cho ông ấy" - ông Lavrov lưu ý.

Thỏa thuận Minsk bao gồm một loạt biện pháp nhằm kiềm chế các hành vi thù địch ở Donbas và hòa giải các bên tham chiến. Bước đầu tiên là ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng từ tiền tuyến do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) giám sát.

Đức và Pháp chưa bình luận về tuyên bố của ông Lavrov.

Hôm 17-7, Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cần thống nhất về đối ngoại và an ninh hơn bao giờ hết khi đối mặt với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Ông cũng nhấn mạnh với báo Frankfurter Allgemeine Zeitung rằng phương Tây sẽ không đồng ý dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga nếu cuộc xung đột Ukraine được giải quyết theo "các điều kiện do Moscow áp đặt".

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.