Chiến sự Ukraine: Thủ tướng Anh Johnson từ chức, sức mạnh của ông Zelensky có bị ảnh hưởng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Việc Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức sẽ không chỉ chấm dứt sự nghiệp chính trị của ông mà còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine, tờ The Telegraph viết.

Thủ tướng Anh Johnson đến thăm Kiev. Ảnh FT
Thủ tướng Anh Johnson đến thăm Kiev. Ảnh FT


Theo Telegraph, sự hỗ trợ mà ông Johnson nhận được từ Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace và Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho thấy ngay cả khi không có sự lãnh đạo của Thủ tướng đương nhiệm, London sẽ tiếp tục đóng một vai trò nổi bật trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

"Tuy nhiên, người kế nhiệm Johnson có thể không có khuynh hướng chấp nhận rủi ro hoặc sẵn sàng làm mọi thứ có thể vì lợi ích của Kiev",  Telegraph bình luận.  

Telegraph cũng chỉ ra việc Mỹ không có khả năng hoàn thành vai trò lãnh đạo truyền thống của mình trong liên minh phương Tây do Tổng thống Mỹ Joe Biden liên tục mắc sai lầm, ngược lại, ông Johnson  luôn tỏ ra sẵn sàng "thò đầu ra ngoài".

Thủ tướng Anh Boris Johnson từng bị chỉ trích gay gắt và có nguy cơ mất chức vì vụ bê bối xung quanh bữa tiệc tại dinh thự chính phủ trên phố Downing khi đóng cửa cách ly chống dịch toàn quốc. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi có tin về bữa tiệc khác diễn ra ngày 16 tháng 4 năm 2021 - trước tang lễ Hoàng thân Philip, khi các quy định hạn chế vẫn được áp dụng ở Vương quốc Anh và quốc tang đã được ban bố trong cả nước.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Nga trước thông tin ông Johnson từ chức, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Ông ấy (Johnson) không thích chúng tôi, chúng tôi cũng không thích ông ấy".

Ông Peskov nói rằng những thông tin cho rằng ông Johnson sẽ sớm từ chức thủ tướng khiến Điện Kremlin ít quan tâm.

Ông Dmitry Peskov nói thêm rằng: "Chúng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó ở Vương quốc Anh, nhiều người chuyên nghiệp hơn có thể đưa ra quyết định thông qua đối thoại sẽ lên nắm quyền...".

Trong cuộc chiến ở Ukraine, Thủ tướng Anh Johnson được cho là một trong số các nhà lãnh đạo châu Âu cam kết ủng hộ Ukraine và Tổng thống Zelensky nhiều nhất. Ông Zelensky nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Johnson, ca ngợi ông là một "người đàn ông tuyệt vời", người sẽ "đi vào lịch sử" vì đã hỗ trợ Ukraine trong thời điểm cần thiết. Tờ Telegraph bình luận: "Ông Johnson có thể có những khiếm khuyết của mình, nhưng ít nhất về vấn đề Ukraine, ông ấy đã thể hiện được phẩm chất của một chính khách thực thụ".


https://danviet.vn/chien-su-ukraine-thu-tuong-anh-johnson-tu-chuc-suc-manh-cua-ong-zelensky-co-bi-anh-huong-20220707175358076.htm

Theo Tuấn Anh (Dân Việt/Telegraph)

Chiến sự Ukraine: Thủ tướng Anh Johnson từ chức, sức mạnh của ông Zelensky có bị ảnh hưởng? ảnh 2

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.