NATO ngầm giúp Ukraine đối phó cuộc tấn công hạt nhân, hóa học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nước NATO sẽ nhất trí cung cấp bộ dụng cụ đặc biệt để bảo vệ Ukraine trước bất kỳ cuộc tấn công hóa học, sinh học hoặc hạt nhân, nhân hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp trong ngày 24-3 (giờ địa phương).

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng yêu cầu Nga ngừng hành động đe dọa hạt nhân và lặp lại cảnh báo rằng Điện Kremlin có thể đang "kiếm cớ" để sử dụng vũ khí phi truyền thống khi chiến dịch quân sự tại Ukraine chuẩn bị bước sang tháng thứ 2.

Người đứng đầu NATO từ chối tiết lộ chính xác những gì sẽ được cung cấp cho Ukraine nhưng nhiều khả năng những thiết bị này bao gồm mặt nạ phòng độc và trang phục bảo hộ.

Hôm 22-3, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dimitry Peskov nói rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Moscow nhận thấy "có mối đe dọa đến sự tồn vong". Tổng thư ký NATO Stoltenberg mô tả các bình luận của Nga là "nguy hiểm và vô trách nhiệm".


 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters


Ông Stoltenberg thừa nhận NATO "lo ngại về khả năng sử dụng vũ khí hóa học hoặc vũ khí sinh học" ở Ukraine, một phần vì tuyên bố sai lầm cho rằng Ukraine được hỗ trợ bởi các đồng minh NATO đang sản xuất và chuẩn bị cho việc sử dụng vũ khí hóa học.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy dự kiến sẽ hội đàm trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và các nhà lãnh đạo NATO trong ngày 24-3. Các lãnh đạo Mỹ và phương Tây nhóm họp ở Brussel để thảo luận về các biện pháp quân sự tiếp theo đối với cuộc khủng hoảng đang diễn ra.

Ông Stoltenberg cũng đã nhanh chóng loại bỏ mọi khả năng can dự quân sự trực tiếp tại Ukraine. Điện Kremlin cảnh báo các nước thành viên NATO không nên triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine khi cho rằng điều đó có thể dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Ông Peskov hôm 23-3 cảnh báo động thái triển khai lực lượng của NATO nếu diễn ra sẽ là một "quyết định liều lĩnh và cực kỳ nguy hiểm".

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại NATO cho biết liên minh quân sự này đang cân nhắc đóng quân vĩnh viễn dọc theo sườn phía Đông. Theo tờ Guardian, tổng thư ký NATO cho hay liên minh này dự định sẽ tăng cường điều động binh sĩ đến các nước thành viên phía Đông nhằm đối phó với khả năng tấn công bất ngờ.

Dự kiến lãnh đạo các nước thành viên tại cuộc họp thượng đỉnh bất thường trong ngày 24-3 sẽ đồng ý về việc tăng cường bố trí lực lượng lục quân, không quân và hải quân.

Ông Stoltenberg cho hay bước đầu là việc điều động 4 nhóm tác chiến mới của NATO đến Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia.

Theo XUÂN MAI (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.