Ông Biden nói hoặc trừng phạt Nga hoặc bắt đầu thế chiến 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Joe Biden chọn cách trừng phạt Nga "lớn nhất trong lịch sử" thay vì "bắt đầu thế chiến 3".

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP
RT đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông phải đối mặt với hai lựa chọn sau cuộc tấn công của Nga ở Ukraina: "Bắt đầu chiến tranh thế giới thứ ba" hoặc tấn công Nga bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế. 
Trong một cuộc phỏng vấn hôm 26.2, ông Biden khẳng định rằng Mátxcơva sẽ phải "trả giá đắt" cho hoạt động quân sự của mình.
“Có hai lựa chọn: Một là bắt đầu một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba - chiến tranh với Nga, hai là đảm bảo rằng một quốc gia có hành động trái với luật pháp quốc tế sẽ phải trả giá vì đã làm điều đó” - ông Biden nói với nam diễn viên và người dẫn chương trình podcast Brian Tyler Cohen trong cuộc phỏng vấn đăng trực tuyến hôm 26.2.
Hai ngày trước đó, ông Biden đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nhiều ngân hàng Nga, một số cá nhân và hàng hóa nhập khẩu công nghệ của Nga.
Ông Biden cho đến nay vẫn khẳng định Mỹ sẽ không can thiệp quân sự vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina, nhưng đã tăng viện trợ quân sự cho Ukraina và gửi hàng nghìn lính Mỹ tới các nước NATO ở Đông Âu.
Ngay trước khi các hành động quân sự bùng nổ, ông Putin đã cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào khác can thiệp vào cuộc tiến công Ukraina sẽ “đối mặt với hậu quả lớn hơn bất kỳ điều gì mà họ phải đối mặt trong lịch sử”.
Tuy nhiên, một số thành viên Quốc hội Mỹ đã yêu cầu ông Biden áp đặt thêm trừng phạt. Theo yêu cầu của một số chính trị gia Ukraina, hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Adam Kinzinger, một đồng minh ngầm của tổng thống đảng Dân chủ, đã kêu gọi ông Biden thực thi “vùng cấm bay” đối với Ukraina. Các nhà phê bình cảnh báo, một động thái như vậy sẽ tương đương với một lời tuyên chiến với Nga.
Vòng trừng phạt mới
Ngày 26.2, Mỹ cùng Ủy ban Châu Âu, Pháp, Đức, Italia, Vương quốc Anh và Canada ra tuyên bố thông báo về vòng biện pháp trừng phạt mới nhất nhắm vào nền kinh tế Nga. Theo đó, “các ngân hàng Nga được chọn” sẽ bị “loại khỏi hệ thống thanh toán SWIFT”. Ngân hàng Trung ương Nga sẽ bị ngăn “triển khai dự trữ quốc tế theo những cách làm giảm tác động” của các lệnh trừng phạt.

Phương Tây trừng phạt nhằm vào các ngân hàng Nga. Ảnh: AFP
Phương Tây trừng phạt nhằm vào các ngân hàng Nga. Ảnh: AFP
Các nhà lãnh đạo của các nước nói trên cho biết cũng sẽ “hạn chế việc cấp hộ chiếu vàng - cho phép những người Nga giàu có có quan hệ với chính phủ Nga trở thành công dân của quốc gia chúng tôi và có quyền truy cập vào hệ thống tài chính của chúng tôi”.
Cuối cùng, các quốc gia đã công bố kế hoạch khởi động “một lực lượng đặc trách xuyên Đại Tây Dương” để xác định và đóng băng tài sản của các thực thể bị trừng phạt trong phạm vi quyền hạn của họ.
“Là một phần của nỗ lực này, chúng tôi cam kết áp dụng các biện pháp trừng phạt cũng như các biện pháp tài chính và thực thi khác đối với các quan chức Nga và giới tinh hoa khác thân cận với chính phủ Nga, cũng như gia đình của họ, và đóng băng tài sản mà họ nắm giữ trong các khu vực pháp lý của chúng tôi” - tuyên bố viết.
Ngoài ra, các nhà lãnh đạo tuyên bố sẽ tăng cường phối hợp chống lại “thông tin sai lệch và các hình thức chiến tranh hỗn hợp khác”.
Trước đó, cùng ngày 26.2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev nói rằng các lệnh trừng phạt được công bố nhằm vào giới lãnh đạo của đất nước có thể là "lý do tuyệt vời để xem xét lại lần cuối" mối quan hệ của Nga với các quốc gia đã áp đặt chúng.
Ông Medvedev cho biết, điều này có thể bao gồm "sự gián đoạn đối thoại về ổn định chiến lược" và thậm chí có khả năng từ bỏ các thỏa thuận, chẳng hạn như hiệp ước START mới, nhằm mục đích cắt giảm vũ khí hạt nhân.
Theo NGỌC VÂN (LĐO)

https://laodong.vn/thoi-su-quoc-te/ong-biden-noi-hoac-trung-phat-nga-hoac-bat-dau-the-chien-3-1018136.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.