Thành phố Trung Quốc treo thưởng 15.500 USD truy tìm nguồn bùng dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính quyền thành phố Hắc Hà miền bắc Trung Quốc treo thưởng tiền mặt cho ai có thể giúp truy tìm nguồn gốc đợt bùng phát COVID-19 tại địa phương.

Đợt bùng phát mới nhất ở Trung Quốc do biến thể Delta gây ra đã lan ra 20 tỉnh và khu vực trên cả nước. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đợt bùng phát mới nhất ở Trung Quốc do biến thể Delta gây ra đã lan ra 20 tỉnh và khu vực trên cả nước. Ảnh: Tân Hoa Xã



SCMP đưa tin, các quan chức ở Hắc Hà, thành phố thuộc tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc, nơi có đường biên giới giáp với Nga, tuyên bố treo thưởng tiền mặt trị giá 100.000 nhân dân tệ (tương đương 15.500 USD) cho bất kỳ ai giúp tìm ra nguồn gốc đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 ở địa phương này. Đây được coi là một phần của cuộc chiến được ví như “chiến tranh nhân dân” nhằm dập tắt một trong những đợt bùng phát virus lớn nhất Trung Quốc sau nhiều tháng.

Trung Quốc đã báo cáo 43 ca mắc COVID-19 lây truyền tại địa phương vào ngày 9.11. Đợt bùng dịch lần này do biến thể Delta gây ra, đã lan rộng ra 20 tỉnh và khu vực trên cả nước, duy trì số ca nhiễm mới hàng ngày ở mức 2 con số trong suốt 3 tuần qua.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế COVID-19, chính quyền Bắc Kinh vẫn kiên định chiến lược "Không COVID-19", giữ cho số ca lây nhiễm ở mức thấp thông qua các biện pháp đóng cửa biên giới nghiêm ngặt, phong tỏa có mục tiêu và cách ly lâu dài.

Chính quyền thành phố Hắc Hà cho biết: “Để phát hiện ra nguồn gốc của đợt bùng phát virus càng sớm càng tốt và tìm ra chuỗi lây truyền, cần phải tiến hành một cuộc chiến tranh nhân dân trong phòng chống dịch bệnh”.

Theo quy định của chính quyền, các trường hợp buôn lậu, săn bắn trái phép và đánh bắt cá xuyên biên giới đều phải được báo cáo ngay lập tức, trong khi những người đã mua hàng hóa nhập khẩu trực tuyến phải “khử trùng ngay lập tức” và gửi mẫu đi xét nghiệm.

Làn sóng đại dịch mới nhất ở Trung Quốc đã kéo theo ​​hàng triệu người bị phong tỏa, các quy định di chuyển trong nước được thắt chặt, với nhiều chuyến bay và chuyến tàu bị hủy bỏ.

Sau một cụm dịch bùng phát ở trung tâm tỉnh Hà Nam có liên quan đến các trường học, các cơ quan y tế đang đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em. Theo số liệu chính thức, hơn 3,5 triệu liều vaccine COVID-19 đã được sử dụng để tiêm cho trẻ em từ 3 đến 11 tuổi ở Trung Quốc.

Chính quyền Bắc Kinh đang duy trì lập trường chống dịch nghiêm ngặt với lý do “các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt vẫn là cách tốt nhất để cứu mạng nhiều người''.

 

https://laodong.vn/the-gioi/thanh-pho-trung-quoc-treo-thuong-15500-usd-truy-tim-nguon-bung-dich-972263.ldo

Theo BẢO CHÂU (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.