Nhiều công dân Trung Quốc bị sát hại và bắt cóc ở Congo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai công dân Trung Quốc bị sát hại và một số người khác đã bị bắt cóc tại Congo, theo quân đội nước này ngày 25-11.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên quân đội Congo cho biết 2 công dân Trung Quốc và 8 người khác bị bắt cóc sau vụ tấn công của phong trào Kodeko tại một trại khai thác mỏ ở miền Đông nước này ngày 24-11. Một trong những nhóm vũ trang hoạt động trong khu vực - CODECO - cũng bị cho là liên quan đến vụ tấn công.

Hiện trường nằm ở Jugu, tỉnh Ituri. Đây là nơi các công dân Trung Quốc tham gia hoạt động khai thác vàng. "Chúng tôi xác nhận nhóm CODECO đã tấn công vào một trong những vị trí của chúng tôi ở khu vực Jugu. Họ còn tấn công địa điểm có công dân Trung Quốc, giết chết 2 người và bắt cóc những người khác" - phát ngôn viên quân đội Congo Jules Nongo nói.

Nhóm CODECO chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công trên. Reuters cũng không liên lạc được với Đại sứ quán Trung Quốc tại Kinshasa để tìm hiểu diễn biến vụ việc.

 

Một số công ty Trung Quốc bị cáo buộc
Một số công ty Trung Quốc bị cáo buộc "hoạt động bất hợp pháp mà không có giấy phép" tại Congo. Ảnh: Google


Theo Liên Hiệp Quốc (LHQ), các vụ tấn công của nhóm CODECO đã khiến hàng trăm dân thường ở khu vực Jugu thiệt mạng từ năm 2017, buộc hàng ngàn người phải bỏ trốn khỏi nhà cửa.

Cuối tuần trước, ít nhất 20 người bị giết trong một vụ tấn công vào dân thường đi di dời ở khu vực Jugu. Nhà chức trách Congo đổ lỗi cho nhóm CODECO đứng sau vụ tấn công này.

Thành viên của nhóm CODECO chủ yếu đến từ cộng đồng canh tác Lendu, từ lâu xảy ra xung đột với những người chăn gia súc Hema. Vụ tấn công vào trại khai thác mỏ ở miền Đông Congo ngày 24-11 là vụ tấn công thứ hai trong vòng 1 tuần qua.

Trước đó, ngày 21-11, các tay súng bắn chết 1 cảnh sát và bắt cóc 5 công dân Trung Quốc gần khu mỏ thuộc tỉnh South Kivu. Đài CNN cho hay vụ tấn công xảy ra gần ngôi làng Mukera và chưa rõ ai chịu trách nhiệm.

Quan hệ giữa các công ty khai thác mỏ của Trung Quốc và chính quyền địa phương Congo trở nên căng thẳng thời gian gần đây. Một số công ty Trung Quốc bị cáo buộc "hoạt động bất hợp pháp mà không có giấy phép".

Vào tháng 8, Thống đốc tỉnh South Kivu, Theo Kasi, đình chỉ hoạt động của 6 công ty Trung Quốc và yêu cầu tất cả lao động địa phương và nước ngoài của các công ty này rời khỏi khu vực.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.