G20 đạt nhiều thỏa thuận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm qua (31.10), lãnh đạo các nền kinh tế G20 đã dự ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại Rome (Ý).

Ngoại trừ các nguyên thủ quốc gia tham dự từ xa như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, đây là sự kiện trực tiếp đầu tiên của một số nhà lãnh đạo trong 2 năm qua.
 

Các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: G20
Các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: G20


Theo Reuters, các lãnh đạo G20 ngày 30.10 tuyên bố ủng hộ việc áp mức thuế tối thiểu trên toàn cầu đối với các doanh nghiệp lớn, tức là các công ty đa quốc gia, đặc biệt như Google, Facebook, sẽ phải đóng thuế doanh nghiệp tối thiểu 15% từ năm 2023 bất kể quốc gia những công ty này đặt trụ sở.

AFP đưa tin Mỹ và EU cũng đã đạt được thỏa thuận trong cuộc chiến đánh thuế nhôm, thép do cựu Tổng thống Donald Trump khởi xướng cách đây 3 năm. Theo đó, Mỹ sẽ dỡ bỏ thuế suất đối với một lượng giới hạn nhôm, thép nhập khẩu từ EU. Đổi lại, EU cũng sẽ ngưng áp thuế trả đũa đối với thuốc lá, ngô, gạo và nước cam từ Mỹ.

Vấn đề phân phối bình đẳng vắc xin ngừa Covid-19 trên toàn cầu cũng được nhiều nhà lãnh đạo nhấn mạnh tại hội nghị. Ông Tập Cận Bình và Tổng thống Putin kêu gọi các nước nhanh chóng công nhận vắc xin của nhau và ủng hộ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) sớm đưa ra quyết định tạm dỡ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin Covid-19.

Vấn đề môi trường đã được thảo luận trong suốt ngày cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh G20. Khoảng 80% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu đến từ các nền kinh tế G20. Do đó, kết quả Hội nghị G20 là một bước đệm quan trọng cho COP26. Tuy nhiên, tuyên bố chung của Hội nghị G20 không có các cam kết mạnh mẽ, hành động cụ thể để ngăn biến đổi khí hậu hay thời điểm đưa mức phát thải carbon về 0. Dù vậy, các nhà lãnh đạo G20 đã đạt được thỏa thuận về việc giới hạn tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C.

Trong một diễn biến khác, theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị G20. Qua đó, ông Blinken đã phản đối các hành động của Bắc Kinh liên quan các vấn đề Đài Loan, Biển Đông, biển Hoa Đông, Hồng Kông, Tân Cương...

 

Theo NHƯ TRẦN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.