Việt Nam lọt top 5 nước tốt nhất để sinh sống và làm việc ở Châu Á - Thái Bình Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Việt Nam đứng thứ 19 thế giới về nơi để sống và làm việc, top 5 nước tốt nhất để sinh sống và làm việc ở Châu Á - Thái Bình Dương, chuyên gia nước ngoài ở Việt Nam xếp thứ 2 thế giới về mức độ lạc quan - theo kết quả khảo sát Expat Explorer lần thứ 14.
 

 Du khách nước ngoài thăm Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Du khách nước ngoài thăm Việt Nam. Ảnh: TTXVN


Việt Nam đứng thứ 19 thế giới về nơi sống và làm việc

Ngân hàng HSBC vừa qua đã triển khai một nghiên cứu khảo sát mang tên Expat Explorer lần thứ 14, trong đó thu thập ý kiến của hơn 20.000 người đang sống và làm việc ở nước ngoài.

Kết quả khảo sát công bố ngày 19.10 cho thấy, Việt Nam đã lọt top 5 nước tốt nhất để sinh sống và làm việc trong năm 2021 ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Tính chung trên toàn thế giới, Việt Nam đứng thứ 19, được nâng lên 3 bậc so với trước đây.

Cụ thể, có đến gần 65% chuyên gia nước ngoài cho biết vẫn lạc quan về tương lai trong vòng 1 năm tới, bất chấp những khó khăn trong 18 tháng qua.

Theo ý kiến của những người tham gia khảo sát, điều khiến họ lạc quan nhất là niềm hy vọng quay về cuộc sống bình thường, chiếm 75%. Có khoảng 61% chuyên gia cho biết cảm thấy tích cực với chất lượng cuộc sống mà họ có thể tận hưởng.

Nhóm lạc quan nhất là các chuyên gia ở Đài Loan (Trung Quốc) ở mức 85%, theo sát sau đó là các chuyên gia nước ngoài đang làm việc ở Việt Nam, New Zealand và Australia cùng đạt 83%.

Hầu hết các chuyên gia đang sống ở nước ngoài đều dự định tiếp tục ở lại nơi họ đang sống trong tương lai gần, bất chấp những khó khăn mà đại dịch mang lại trong thời gian qua.

Có 80% chuyên gia cho biết muốn tiếp tục sống ở nước sở tại trong ít nhất 1 năm tới. Chỉ có khoảng 7% dự định rời đi. Có 67% chuyên gia cho rằng, chất lượng cuộc sống ở quốc gia sở tại là tốt hơn. Tính chung, có khoảng hơn 46% chuyên gia cảm thấy rằng cộng đồng nơi họ đang sống đã thay đổi theo hướng hỗ trợ nhiều hơn trong mùa dịch COVID-19.

Đặc biệt, con số này ở Việt Nam thậm chí còn cao hơn, với 51% chuyên gia nước ngoài ghi nhận rằng, cộng đồng địa phương giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn từ khi dịch bệnh xảy ra.


 

Người nước ngoài sinh sống, học tập, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh tiêm vaccine hồi đầu tháng 8.2021. Ảnh: TTXVN
Người nước ngoài sinh sống, học tập, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh tiêm vaccine hồi đầu tháng 8.2021. Ảnh: TTXVN



Lý do người nước ngoài thích sống và làm việc ở Việt Nam

Qua khảo sát, nhiều người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam cho biết họ hiện không có ý định chuyển đi bất kỳ nơi nào khác vào giai đoạn này. Sputnik cho hay, theo Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC tại Việt Nam Tim Evans, không chỉ có một nền kinh tế năng động, phát triển nhanh chóng, Việt Nam còn sở hữu điều kiện địa lý đa dạng từ núi cao, rừng rậm đến biển khơi, đồ ăn tuyệt vời và những con người thân thiện dễ mến.

Theo ông Tim Evans, tinh thần lạc quan đang dâng lên nhờ việc triển khai vaccine đang diễn ra nhanh chóng hơn, đồng nghĩa với việc cuộc sống bình thường sẽ sớm quay trở lại. “Ở Việt Nam, điều đó còn đồng nghĩa với kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ trở lại với một đất nước năng động và thú vị. Là một chuyên gia nước ngoài sống và làm việc ở Việt Nam, tôi không muốn chuyển đi bất cứ nơi nào khác trong giai đoạn đặc biệt hiện nay” - ông Tim Evans nói.

Khảo sát cũng tiếp cận đến vấn đề tài chính của các chuyên gia nước ngoài, nhằm đánh giá các mục tiêu về tài chính của họ trong năm 2021. Kết quả cho thấy, có 60% số chuyên gia kỳ vọng sẽ tiết kiệm để nghỉ hưu. Có 31% mong muốn tạo dựng một quỹ tiết kiệm khẩn cấp và 30% mong muốn tiết kiệm để mua sắm tài sản. Có 23% số người được hỏi cho biết họ mong muốn tiết kiệm hoặc đầu tư tiền của vào giáo dục cho con cái.

Nghiên cứu Expat Explorer là một khảo sát chuyên sâu và toàn diện về chuyên gia nước ngoài trên toàn cầu. Năm 2021, Expat Explorer của HSBC đem lại cái nhìn bao quát nhất về cuộc sống của chuyên gia nước ngoài, khi thu thập ý kiến từ các chuyên gia đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ.

 

https://laodong.vn/the-gioi/viet-nam-lot-top-5-nuoc-tot-nhat-de-sinh-song-va-lam-viec-o-chau-a-thai-binh-duong-965641.ldo

Theo Song Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.