Tiết lộ gây sốc về hình thức tra tấn tù nhân 11-9 của CIA

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 28-10, một tù nhân tại Vịnh Guantanamo từng trải qua chương trình tra tấn tàn bạo của chính phủ Mỹ sau sự kiện 11-9 đã lần đầu tiên công khai mô tả lại quá trình này.

Trong phiên tòa xét xử những tội ác chiến tranh của ông Majid Khan, người từng là tùy tùng của al-Qaeda, ông Khan đã kể cho bồi thẩm đoàn nghe về những ngày ông bị hành hạ đau đớn trong các cơ sở bí mật của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), được gọi là "điểm đen".

Đây là lần đầu tiên một người từng bị giam giữ tại căn cứ của Mỹ ở Cuba có thể làm chứng về điều mà Mỹ gọi là "tăng cường thẩm vấn" nhưng bị nhiều người lên án là tra tấn. "Tôi đã nghĩ rằng tôi sắp chết" - ông Khan nói.

Theo lời kể của tù nhân này, ông bị treo lên trần nhà trong tình trạng trần truồng suốt 1 thời gian dài và liên tục bị dội nước đá lạnh để tỉnh táo. Ông mô tả bản thân bị nhấn đầu xuống nước đến mức suýt chết đuối trước khi được kéo lên. Tù nhân này bị đánh đập, bị ép uống thuốc xổ, bị tấn công tình dục và bị bỏ đói trong các nhà tù bí mật ở nước ngoài.


 

Ông Majid Khan.
Ông Majid Khan.



"Tôi đã cầu xin họ ngừng lại và thề rằng tôi không biết gì cả. Nếu có thông tin thì tôi đã khai ra rồi nhưng tôi không có gì để khai cả" - trích lời ông Khan khi phát biểu vào ngày đầu tiên trong phiên xét xử dự kiến kéo dài hai ngày tại căn cứ của Mỹ tại Cuba.

Một hội đồng gồm các sĩ quan quân đội được lựa chọn bởi một quan chức pháp lý của Lầu Năm Góc có thể kết án ông Khan từ 25 đến 40 năm tù. Tuy nhiên, thời gian ngồi tù của ông sẽ được giảm nhiều nhờ việc tích cực hợp tác với giới chức trách Mỹ.

Một số hình thức thẩm vấn ông Khan được nêu chi tiết trong 1 báo cáo công bố năm 2014 của Ủy ban Tình báo Thượng viện. Theo đó, CIA bị cáo buộc gây đau đớn quá giới hạn pháp lý cho các tù nhân al-Qaeda và đánh lừa chính phủ bằng thông tin về các hình thức thẩm vấn hữu ích. Ông Khan cũng đồng tình với thông tin trong báo cáo này: "Càng hợp tác và nói chuyện với họ, tôi lại càng bị tra tấn nhiều hơn"

Ông Khan bị giam giữ 3 năm trong các "điểm đen" của CIA trước khi được chuyển đến nhà tù Guantanamo vào tháng 9-2006. Theo lời kể của tù nhân này, ông chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời ở các "điểm đen" và không được tiếp xúc với ai ngoài lính canh và người thẩm vấn từ khi bị bắt cho đến năm thứ sáu bị giam tại căn cứ ở Cuba.

Ông Khan (41 tuổi) thừa nhận là người giúp đỡ al-Qaeda và tham gia vào việc lập kế hoạch cho một số âm mưu chưa bao giờ được thực hiện. Ông ta nhận tội vào tháng 2-2012 với các cáo buộc bao gồm âm mưu, giết người và hỗ trợ vật chất cho chủ nghĩa khủng bố.

Tù nhân này đã xin lỗi về hành động của mình và cho biết ông hoàn toàn chịu trách nhiệm. Theo lời ông Khan, giờ đây ông chỉ muốn đoàn tụ với vợ và con gái. "Tôi cũng đã cố gắng bù đắp những điều tồi tệ mà mình gây ra. Đó là lý do tại sao tôi nhận tội và hợp tác với chính phủ Mỹ" - trích lời ông Khan.

Theo Bảo Hạnh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.