Biến thể "nguy hiểm hơn Delta" đã đến Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nga đã ghi nhận một số ca nhiễm biến thể mới AY 4.2, được cho là dễ lây lan hơn biến thể Delta.
Hãng thông tấn RIA ngày 21-10 dẫn lời chuyên gia dịch tễ Kamil Khafizov cho biết có khả năng biến thể AY 4.2 (hay còn gọi là Delta Plus) sẽ lây lan rộng, có thể khiến số ca mắc mới Covid-19 ở Nga tăng hơn nữa.
Hiện số ca nhiễm tại Nga đang ở mức cao kỷ lục. Theo trang thống kê Worldometers, Nga ghi nhận 36.339 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng ca nhiễm lên hơn 8,1 triệu trường hợp.
Biến thể AY 4.2 là biến thể phụ của Delta. Ông Khafizov cho rằng AY 4.2 cuối củng có thể thay thế biến thể Delta, mặc dù tiến trình này có thể sẽ diễn ra chậm.
Trong tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp thuận một đề xuất của chính phủ nước này về nghỉ làm việc 1 tuần vào đầu tháng 11, trong bối cảnh Nga ngày 20-10 ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 trong vòng 24 giờ ở mức cao kỷ lục là 1.028 ca.
 
Ngày 21-10, Nga thông báo một số ca nhiễm một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được cho là dễ lây nhiễm hơn cả biến thể Delta. Ảnh: APA
Ngày 21-10, Nga thông báo một số ca nhiễm một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được cho là dễ lây nhiễm hơn cả biến thể Delta. Ảnh: APA
Trước đó, ngày 19-10, Israel xác nhận phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể phụ AY4.2 ở nước này. Ca nhiễm là một bé trai 11 tuổi, được phát hiện khi xét nghiệm Covid-19 tại sân bay quốc tế Ben Gurion, ngoại ô TP Tel Aviv, khi vừa về nước từ Moldova.
Mỹ cũng ghi nhận có các ca nhiễm biến thể Delta Plus. Bà Rochelle Walensky, người phát ngôn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), ngày 20-10 cho biết biến thể phụ này đã thu hút một số sự chú ý trong những ngày gần đây nhưng không đề cập cụ thể cụm lây nhiễm. Theo The New York Post, chưa tới 10 ca được phát hiện cho tới thời điểm hiện tại.
Biến thể phụ AY.4.2 được tìm thấy trong 6% số mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Anh tính từ 29-7 đến nay và xu hướng xuất hiện đang tăng lên. Một số nhà khoa học theo dõi virus SARS-CoV-2 cảnh báo AY.4.2 có thể lây truyền nhiều hơn từ 10-15% so với biến thể Delta ban đầu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nói còn quá sớm để kết luận về độ nguy hiểm của nó.
Các chuyên gia Anh cũng cho biết không có dấu hiệu ban đầu cho thấy AY.4.2 sẽ trở thành biến thể thống trị và cũng không có khả năng cao sẽ thay đổi tình hình dịch Covid-19 hiện tại.
Giáo sư Andrew Pollard, Giám đốc Nhóm vắc-xin Oxford thuộc Đại học Oxford (Anh), chia sẻ với đài BBC vào ngày 20-10: "Việc phát hiện ra các biến thể mới tất nhiên là rất quan trọng trong theo dõi nhưng nó không chỉ ra rằng biến thể mới sẽ là biến thể thay thế Delta".
Giáo sư Danny Altmann tại trường Đại học Hoàng gia London nói với kênh CNBC rằng biến thể phụ AY.4.2 cần được theo dõi và kiểm soát càng cẩn thận càng tốt.
Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.