24 tàu Nhật Bản thời Thế chiến II bỗng trồi lên từ đáy đại dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

24 con tàu của Nhật Bản bị chìm trong Trận Iwo Jima bỗng trồi lên từ đáy đại dương sau những chấn động của núi Suribachi - một trong những ngọn núi lửa nguy hiểm nhất Nhật Bản.

 24 con tàu của Nhật Bản bị chìm trong Trận Iwo Jima được nâng lên từ đáy đại dương sau những chấn động của núi Suribachi. Ảnh chụp màn hình/ANNnewsCH
24 con tàu của Nhật Bản bị chìm trong Trận Iwo Jima được nâng lên từ đáy đại dương sau những chấn động của núi Suribachi. Ảnh chụp màn hình/ANNnewsCH


Trận Iwo Jima là một trong những trận chiến lớn nhất trong Thế chiến II và là một trong những trận đẫm máu nhất trong lịch sử Thủy quân lục chiến Mỹ.

Daily Mail đưa tin ngày 19.10, các bức ảnh vệ tinh từ All Nippon News cho thấy đống đổ nát còn sót lại của 24 tàu vận tải Nhật Bản từng bị Hải quân Mỹ đánh chìm trong giai đoạn sau của cuộc chiến.


 

 24 tàu vận tải Nhật Bản từng bị Hải quân Mỹ đánh chìm trong giai đoạn sau của cuộc chiến. Ảnh chụp màn hình/ANNnewsCH
24 tàu vận tải Nhật Bản từng bị Hải quân Mỹ đánh chìm trong giai đoạn sau của cuộc chiến. Ảnh chụp màn hình/ANNnewsCH


Những xác tàu còn sót lại được Hải quân Mỹ chuyển đến phía tây đảo Iwo Jima để tạo thành cảng, vì hòn đảo này không có cảng vào thời điểm đó. Chúng được sử dụng như một đê chắn sóng để bảo vệ các tàu khác đang neo đậu.

Hòn đảo này được biết đến với cái tên Bãi biển Brown trên các bản đồ xâm lược. Không có cư dân trên đảo, mặc dù quân đội Nhật Bản đã chiếm đóng hòn đảo sau khi được Mỹ trao trả năm 1968.

Đáy biển ở khu vực này gần đây đang bị xáo trộn do hoạt động địa chấn từ núi Suribachi, đặc biệt là ở phần phía tây của hòn đảo. Núi Suribachi, cao 169m, được xếp vào danh sách 10 ngọn núi lửa nguy hiểm nhất ở Nhật Bản.


 

Ảnh chụp từ trên không cho thấy núi Suribachi trên đảo Iwo Jima. Ảnh chụp màn hình/ANNnewsCH
Ảnh chụp từ trên không cho thấy núi Suribachi trên đảo Iwo Jima. Ảnh chụp màn hình/ANNnewsCH


Trong một cuộc phỏng vấn với kênh All Nippon News, Setsuya Nakada - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Nghiên cứu Núi lửa của chính phủ - cho biết: "Khu vực biển đổi màu đã lan rộng ra các khu vực xung quanh, điều này cho thấy hoạt động núi lửa vẫn chưa suy giảm. Có khả năng xảy ra một vụ phun trào lớn trên Iwo Jima".

Theo dữ liệu từ Đại học Bang Oregon (Mỹ), đã có ít nhất 10 vụ phun trào trên Iwo Jima - còn được gọi là Đảo Lưu huỳnh. Lần gần đây nhất xảy ra năm 1982. Trường đại học phát hiện hòn đảo được bồi đắp thêm ít nhất 10m kể từ năm 1952 do hoạt động địa chấn.

 

https://laodong.vn/the-gioi/24-tau-nhat-ban-thoi-the-chien-ii-bong-troi-len-tu-day-dai-duong-965652.ldo


Theo NGUYỄN HẠNH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.