Ông Trump yêu cầu Trung Quốc bồi thường 10.000 tỉ USD cho thế giới vì Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong bài phát biểu hiếm hoi sau khi rời Nhà Trắng, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Trung Quốc bồi thường 10.000 tỉ USD cho Mỹ và thế giới vì cách Bắc Kinh xử lý đại dịch Covid-19.

  Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội đảng Cộng hòa bang Bắc Carolina vào tối 5.6 - Ảnh: Reuters
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội đảng Cộng hòa bang Bắc Carolina vào tối 5.6 - Ảnh: Reuters


Phát biểu tại Đại hội đảng Cộng hòa bang Bắc Carolina vào tối 5.6 (giờ Mỹ), cựu Tổng thống Donald Trump đòi Trung Quốc bồi thường cho thế giới 10.000 tỉ USD (230,8 triệu tỉ đồng) vì đại dịch Covid-19, theo Reuters. Đây là lần đầu tiên ông Trump xuất hiện trên sân khấu bên ngoài bang Florida kể từ khi rời nhiệm sở vào tháng 1. Trong bài phát biểu lần này, ông Trump còn cho rằng các nước nên "xù" luôn nếu còn nợ tiền Trung Quốc.

Khi còn làm tổng thống Mỹ, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc về cách xử lý Covid-19 trong những ngày đầu dịch khởi phát. Chẳng hạn vào ngày 7.5.2020, Reuters đưa tin Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích Trung Quốc liên quan đến việc virus gây Covid-19 xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào cuối năm 2019. “Nó không bao giờ nên xảy ra, nên được ngăn chặn ngay từ nguồn và lẽ ra có thể đã được ngăn chặn bởi Trung Quốc”, ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 27.4.2020, ông Trump cho rằng lẽ ra Trung Quốc có thể ngăn chặn bệnh Covid-19 trước khi nó biến thành đại dịch và càn quét toàn cầu, nhấn mạnh Washington đang “điều tra hết sức nghiêm túc” về chuyện gì đã xảy ra.


 

[VIDEO] Ông Trump bị kiện vì dùng từ "virus Trung Quốc", "cúm Tàu" khi nói đến đại dịch Covid-19




Mới đây, vào ngày 26.5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ông đã ra lệnh cộng đồng tình báo nước này tăng cường nỗ lực điều tra nguồn gốc Covid-19 và báo cáo lại cho ông trong vòng 90 ngày, theo tờ The Guardian.

Lệnh này được đưa ra vài ngày sau khi tờ The Wall Street Journal dẫn báo cáo của cộng đồng tình báo Mỹ chưa được công bố trước đó cho thấy 3 nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã nhập viện với các triệu chứng giống như mắc Covid-19 vào tháng 11.2019, trước khi Trung Quốc công bố những ca nhiễm đầu tiên vào cuối năm đó.

Yêu cầu của ông Biden đối với cộng đồng tình báo Mỹ có cả việc xem xét khả năng nguồn gốc Covid-19 liên quan phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.

Tính đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã tăng lên gần 173 triệu ca, với hơn 3,7 triệu ca tử vong, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ). Trong đó, Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 và số ca tử vong cao nhất thế giới, với trên 33 triệu ca nhiễm và 597.000 ca tử vong. Trong khi đó, Trung Quốc đã ghi nhận trên 91.000 ca nhiễm Covid-19, với số ca tử vong là 4.636.

Theo VĂN KHOA (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.