Ông Trump sẽ trả thù CEO Facebook "khi trở lại Nhà Trắng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ trả đũa Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg khi ông “trở lại Nhà Trắng”, dấu hiệu cho thấy ông có khả năng tái tranh cử vào năm 2024.

Theo Independent, ông Trump đã phản ứng giận dữ đối với giám đốc điều hành của gã khổng lồ truyền thông xã hội sau khi Facebook cấm ông sử dụng nền tảng mạng xã hội này ít nhất là đến tháng 1-2023.

Theo tờ Politico, mạng xã hội Facebook thông báo hôm 4-6 tài khoản của cựu Tổng thống Trump sẽ bị đình chỉ trong ít nhất hai năm tới. Sau đó, các biện pháp trừng phạt tiếp theo vẫn có thể được đưa ra trong trường hợp Facebook nhận thấy ông Trump còn gây nguy hiểm hay tiếp tục vi phạm các quy định.

Ông Nick Clegg, phó chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Facebook, cho biết lệnh đình chỉ hai năm bắt đầu từ ngày 7-1.

 

Facebook cấm ông Trump sử dụng nền tảng mạng xã hội này ít nhất là đến tháng 1-2023. Ảnh: Reuters
Facebook cấm ông Trump sử dụng nền tảng mạng xã hội này ít nhất là đến tháng 1-2023. Ảnh: Reuters


Phản ứng trước động thái của Facebook, ông Trump cho rằng: "Phán quyết của Facebook là một sự xúc phạm đối với con số 75 triệu người tương tác kỷ lục và nhiều người khác. Họ đã bỏ phiếu cho tôi trong cuộc bầu cử tổng thống gian lận vào năm 2020".

Cựu Tổng thống Trump cũng khẳng định sẽ không dùng bữa riêng với Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg khi ông trở lại Nhà Trắng lần tới, động thái ám chỉ ông sẽ tranh cử lần nữa.

Facebook lần đầu đình chỉ tài khoản của ông Trump vào ngày 7-1 sau khi các bài đăng của ông kích động người biểu tình trong cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol một ngày trước đó.

Trong khi đó, vẫn có ý kiến cho rằng quyết định của Facebook là chưa đủ. Ông Jim Steyer, thành viên sáng lập tổ chức Common Sense Media, cho rằng việc cho phép cựu Tổng thống Trump trở lại trước năm 2024 là rất nguy hiểm.

Ông Steyer nói: "Lệnh cấm kéo dài hai năm có thể vượt qua đợt bầu cử năm 2022 nhưng không giúp người Mỹ thoát khỏi sự can thiệp của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo. Facebook nên cấm ông Trump vĩnh viễn".

Mạng xã hội Twitter trước đó cũng đã cấm tài khoản của ông Trump vĩnh viễn sau khi bạo loạn xảy ra tại quốc hội hôm 6-1. YouTube cũng ra quyết định đình chỉ kênh của cựu tổng thống vô thời hạn.

Hồi đầu tháng 5, ông Trump cho ra mắt blog mới để những người ủng hộ có thể theo dõi bài phát biểu của mình. Tuy nhiên, blog này đã bị gỡ xuống một tháng sau đó khi không đạt được lượng truy cập trực tuyến đáng kể.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.