Đức chặn không cho máy bay Nga hạ cánh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đức chặn không cho máy bay Nga hạ cánh sau khi các chuyến bay của Berlin bị Mátxcơva từ chối tương tự.
 

 Máy bay hãng Lufthansa tại sân bay ở Berlin, Đức. Ảnh: AFP
Máy bay hãng Lufthansa tại sân bay ở Berlin, Đức. Ảnh: AFP


Đức và Nga đang xung đột về việc ai được bay vào các sân bay của nhau trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến Belarus, tờ The Moscow Times đưa tin.

Ngày 2.6, Bộ Giao thông Vận tải thông báo Đức đã chặn các chuyến bay của các hãng hàng không Nga hạ cánh xuống các sân bay của họ sau khi Nga làm điều tương tự với hai chuyến bay của Đức.

Hãng hàng không Đức Lufthansa có hai máy bay bay đến Mátxcơva có lịch trình khởi hành vào đầu ngày thứ 2.6, nhưng cả hai chuyến bay đều bị hủy sau khi Nga từ chối cung cấp các giấy phép cần thiết kịp thời, theo Moscow Times.

Bộ Giao thông Vận tải Đức cho biết: "Do thông lệ có đi có lại, Cơ quan Hàng không Liên bang cũng không cấp thêm bất kỳ giấy phép nào cho các chuyến bay do các hãng hàng không Nga khai thác".

Bộ Giao thông Vận tải Đức làm rõ, một khi giấy phép cho các chuyến bay Lufthansa được cấp, các hãng hàng không của Nga cũng sẽ được phép hạ cánh tại Đức.

Mặc dù không tuyên bố rõ ràng rằng căng thẳng Belarus là nguyên nhân, nhưng các hãng hàng không Châu Âu khác, chẳng hạn như Air France của Pháp, đã phải hủy các chuyến bay đến Nga vào tuần trước vì những lý do tương tự, và có thể là do các hãng hàng không đã đồng ý tránh bay gần Belarus.

Liên minh Châu Âu bắt đầu trừng phạt các hãng hàng không có trụ sở tại Châu Âu tránh bay qua không phận Belarus sau khi Belarus ép máy bay chở khách của hãng hàng không Ryanair hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở thủ đô Minsk với lý do nhận được cảnh báo về mối đe doạ đánh bom. Tuy nhiên không có quả bom nào được tìm thấy, song Belarus đã bắt giữ nhà báo kiêm nhà hoạt động 26 tuổi Raman Pratasevich trên chuyến bay.

Kể từ đó, Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Finnair, Lufthansa và Austrian Airlines nằm trong số nhiều hãng hàng không đã bắt đầu tránh Belarus.

Belarus đã kiên quyết bảo vệ các hành động của mình, và Nga cũng công khai bảo vệ quốc gia láng giềng. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết trong một cuộc họp báo đầu tuần trước rằng, cách tiếp cận của Belarus để bắt giữ Pratasevich là "hoàn toàn hợp lý".

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói: "Một đại diện của Bộ Ngoại giao Belarus... nhấn mạnh sự sẵn sàng của các cơ quan chức năng Belarus để hành động về vấn đề này một cách minh bạch và tuân theo tất cả các quy tắc quốc tế".

Trong một cuộc họp, Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko cho biết: "Việc EU đưa ra quyết định chính trị để áp đặt các biện pháp trừng phạt rõ ràng là nhằm hủy hoại nền kinh tế của chúng tôi. Trong tình huống này, chúng tôi tin tưởng vào sự hỗ trợ của đồng minh thân cận nhất của chúng tôi, Liên bang Nga".

https://laodong.vn/the-gioi/duc-chan-khong-cho-may-bay-nga-ha-canh-916236.ldo
 

Theo SONG MINH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.