Trung Quốc phủ bóng hội nghị G7

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các bộ trưởng ngoại giao G7 (nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới, gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh, Mỹ) hôm 4-5 thảo luận về các vấn đề toàn cầu cấp bách nhất tại hội nghị G7 ở thủ đô London - Anh.

Theo Reuters, đây là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên của các bộ trưởng ngoại giao G7 trong hơn 2 năm qua. London xem đây là cơ hội để củng cố sự ủng hộ dành cho hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ trước sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Bên cạnh Trung Quốc, các bộ trưởng còn thảo luận về các vấn đề nóng khác liên quan đến Nga, Myanmar, Syria, Iran, Triều Tiên...

Ngoài các thành viên G7, nước chủ nhà còn mời các bộ trưởng của Úc, Ấn Độ, Nam Phi và Hàn Quốc tham dự hội nghị được xem là sự chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G7 vào tháng 6 tới. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab khẳng định lời mời này là "một tín hiệu về sự chuyển đổi sang mô hình các quốc gia có cùng chí hướng làm việc cùng nhau".

 

Khung cảnh hội nghị G7 ở thủ đô London – Anh hôm 4-5 Ảnh: REUTERS
Khung cảnh hội nghị G7 ở thủ đô London – Anh hôm 4-5 Ảnh: REUTERS


Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken một ngày trước đó, ông Raab cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của "hướng tiếp cận đoàn kết hơn" nhằm bảo vệ các nền dân chủ trước những mối đe dọa toàn cầu.

Trong khi đó, ông Blinken tái khẳng định cam kết của Washington đối với "trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc" để giải quyết hàng loạt vấn đề, từ biến đổi khí hậu đến phục hồi sau đại dịch Covid-19. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh mục tiêu của Mỹ và phương Tây không phải là "kiềm chế hoặc kìm hãm Trung Quốc", mà là bảo vệ trật tự nêu trên khỏi nguy cơ bị phá vỡ.

Hội nghị trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ Liên minh châu Âu (EU) - Trung Quốc đang xấu đi do tranh cãi về một loạt vấn đề, như Hồng Kông, Đài Loan, nhân quyền, cam kết mở cửa kinh tế của Bắc Kinh... Theo trang Bloomberg, châu Âu ở thời điểm hiện tại vẫn đang nỗ lực tránh nguy cơ chia tách hoàn toàn với Trung Quốc. Dù vậy, một số nền kinh tế hàng đầu châu Âu đang tiến gần hơn quan điểm của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc đối đầu với Bắc Kinh, qua đó cho thấy quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang dần được cải thiện so với thời Tổng thống Donald Trump.

Tại châu Á, Mỹ sẽ có cơ hội củng cố quan hệ với các đồng minh, đối tác thông qua chuyến đi dự kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Singapore vào tháng tới.

Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS, trụ sở ở Anh) hôm 4-5 cho biết ông Austin sẽ dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á (còn gọi là Đối thoại Shangri-La), dự kiến diễn ra tại Singapore trong 2 ngày 4 và 5-6. Theo IISS, Bộ trưởng Austin sẽ tiến hành các cuộc gặp song phương và đa phương bên lề hội nghị trong chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên của mình.

Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.