Tình cờ tìm thấy tàu "Titanic" mất tích của Thụy Điển sau 100 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Con tàu tối tân được ví như "Titanic" của Thụy Điển bị chìm cách đây hơn 100 năm vừa được tình cờ tìm thấy dưới đáy biển.

 Tàu DS Malmberget mất tích trong một cơn bão năm 1913. Ảnh: Cơ quan Địa chính và Bản đồ Na Uy
Tàu DS Malmberget mất tích trong một cơn bão năm 1913. Ảnh: Cơ quan Địa chính và Bản đồ Na Uy


Sau nhiều thập kỷ nỗ lực tìm kiếm không thành công, con tàu xấu số bị chìm trong trận cuồng phong cùng với hàng hóa là quặng sắt, đã được một nhóm các nhà nghiên cứu tìm kiếm rạn san hô tình cờ tìm thấy.

Sputnik đưa tin, tàu hơi nước tối tân DS Malmberget bị chìm trong một cơn bão năm 1913 và sau đó được so sánh với tàu Titanic đã được một nhóm nghiên cứu Na Uy tình cờ tìm thấy.

Tàu DS Malmberget rời cảng Narvik của Na Uy với 43 người cùng 10.000 tấn quặng sắt lên đường đến Rotterdam, Hà Lan. Chỉ vừa ra khơi, tàu đã gặp bão dữ và sau khi đi qua thành phố Bodø, nó không bao giờ được nhìn thấy nữa.

108 năm sau vụ mất tích bí ẩn của con tàu, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Hàng hải đã tình cờ phát hiện ra xác tàu đắm DS Malmberget khi đang tìm kiếm các rạn san hô ngoài khơi Meløy.

Nhà nghiên cứu Pål Buhl-Mortensen nói với đài truyền hình quốc gia NRK: “Chúng tôi chắc chắn một trăm phần trăm rằng đó là tàu DS Malmberget".

Theo Cơ quan Quản lý bờ biển Na Uy, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh, có hơn 2.100 tàu chìm dọc theo bờ biển Na Uy từ năm 1914 đến năm 2006, nhưng có nhiều chi tiết chỉ ra rằng con tàu đặc biệt này không ai khác chính là DS Malmberget.

“Dựa trên tổng quan về các xác tàu đã biết và các vụ đắm tàu ​​chưa có lời giải, so sánh các bức ảnh và mô hình tàu, chúng tôi nhanh chóng tin rằng đây là DS Malmberget” - Buhl-Mortensen giải thích và nói thêm các chữ cái M và A được phát hiện trên cửa sổ tàu là bằng chứng tin cậy.

Buhl-Mortensen hình dung "cảnh tượng khá hỗn loạn" với đầy những mảnh vỡ và các tấm kim loại, và cho rằng hàng hóa có thể bị xê dịch trong cơn bão, khiến con tàu bị ngập nước.

“Đó là một phát hiện độc đáo. Điều đặc biệt là nó là một con tàu tối tân, vừa được đóng chỉ vài tháng thì gặp nạn. Một số người đã so sánh nó với tàu Titanic, nhất là vì người ta suy đoán rằng thuyền trưởng đã quá tự tin, và có lẽ nghĩ rằng con tàu không thể bị chìm” - Buhl-Mortensen nói.

Thêm một chi tiết tình cờ nữa, hai năm sau đó, công ty vận tải biển cũng bị mất một con tàu chị em với tàu DS Malmberget, với số người chết tương tự.

https://laodong.vn/the-gioi/tinh-co-tim-thay-tau-titanic-mat-tich-cua-thuy-dien-sau-100-nam-915206.ldo
 

Theo Song Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.