Triều Tiên khởi động dự án "khủng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tham dự lễ khánh thành dự án xây dựng 10.000 căn hộ mới ở thủ đô Bình Nhưỡng, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 24-3.
Đây là giai đoạn đầu trong dự án xây dựng tổng cộng 50.000 căn hộ mới, một phần trong kế hoạch 5 năm được công bố hồi tháng 1.
"Không có gì đáng giá, vinh dự và hạnh phúc hơn việc không ngừng cống hiến mồ hôi và đam mê cho nỗ lực xây dựng một con phố lý tưởng…" – lãnh đạo Kim khẳng định, đồng thời tuyên bố chính phủ Triều Tiên quyết định triển khai dự án vì muốn cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.
Kế hoạch 5 năm mới đầy tham vọng của lãnh đạo Kim tập trung phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nhiều dự án có thể phải cân nhắc vì hàng loạt thách thức, trong đó có đại dịch Covid-19 và lệnh cấm vận vì chương trình vũ khí và tên lửa đạn đạo.
 
Lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu tại lễ khánh thành dự án xây dựng 10.000 căn hộ mới ở Bình Nhưỡng hôm 23-3. Ảnh: KCNA
Lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu tại lễ khánh thành dự án xây dựng 10.000 căn hộ mới ở Bình Nhưỡng hôm 23-3. Ảnh: KCNA
Giới chức Mỹ hôm 23-3 khẳng định Bình Nhưỡng đã phóng 2 tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần qua – vụ phóng đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Bide. Dù vậy, Washington dường như không đặt nặng vấn đề khi khẳng định vẫn để mở kênh đàm phán với Bình Nhưỡng.
Theo 2 quan chức giấu tên của Mỹ, chính quyền Tổng thống Biden đang "trong giai đoạn cuối cùng" của việc đánh giá toàn bộ chính sách của Washington với Bình Nhưỡng. Tuần tới, chính quyền Tổng thống Biden sẽ tổ chức cuộc họp gồm cố vấn an ninh quốc gia của các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận những vấn đề liên quan đến Bình Nhưỡng.
Về phần mình, Tổng thống Biden hôm 23-3 khẳng định vụ thử nghiệm nêu trên cho thấy chính phủ Triều Tiên "không có nhiều sự thay đổi".
Tuần rồi, một quan chức ngoại giao cấp cao của Triều Tiên tuyên bố quốc gia của ông sẽ không bao giờ hồi đáp nỗ lực ngoại giao của Mỹ nếu Washington không từ bỏ các chính sách thù địch.
 
Tổng thống Joe Biden khẳng định vụ phóng tên lửa cho thấy chính phủ Triều Tiên
Tổng thống Joe Biden khẳng định vụ phóng tên lửa cho thấy chính phủ Triều Tiên "không có nhiều sự thay đổi". Ảnh: Reuters
Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.