Ông Putin gặp tác dụng phụ khi tiêm vắc-xin Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28-3 cho biết ông đã gặp phải một số phản ứng phụ nhỏ sau khi tiêm liều vắc-xin Covid-19 đầu tiên.
Theo hãng tin Interfax, nhà lãnh đạo Nga chỉ xác nhận gặp phải một số tác dụng phụ mà không tiết lộ ông đã tiêm loại vắc-xin Covid-19 nào trong số 3 loại vắc-xin do Nga phát triển. Thay vào đó, chỉ bác sĩ mới biết loại vắc-xin này là gì.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya 1, ông Putin nói: "Tôi thức dậy vào sáng hôm sau khi tiêm phòng và dường như cảm thấy đau nhẹ ở các cơ. Tôi lấy nhiệt kế đo và thấy nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường". Ông Putin nói thêm mình có cảm giác khó chịu ở chỗ tiêm.
Tháng 12 năm ngoái, Điện Kremlin thông báo nhà lãnh đạo Nga sẽ được tiêm phòng vắc-xin Covid-19. Tuy nhiên, ông Putin giải thích kế hoạch bị trì hoãn do "cần phải kết hợp với các loại vắc-xin khác".
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters
Ông Putin nhấn mạnh 3 loại vắc-xin Covid-19 do Nga phát triển - nổi tiếng và phổ biến nhất là Sputnik V - gần như ngang bằng nhau.
Một cuộc thăm dò của trung tâm Levada (Nga) cho thấy gần 2/3 người dân nước này chưa sẵn sàng tiêm vắc-xin Sputnik V kể từ hôm 1-3. Nguyên nhân là họ sợ các tác dụng phụ sau khi tiêm.
Nga bắt đầu chiến dịch tiêm phòng Covid-19 vào tháng 12-2020. Đầu tuần trước, ông Putin cho biết 4,3 triệu/144 triệu người Nga đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin.
Ông Putin đang kỳ vọng Moscow có thể đạt được sự "miễn dịch cộng đồng" và dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến đại dịch vào cuối mùa hè này.
"Miễn dịch cộng đồng" là tình trạng có đủ số người trong quần thể đạt khả năng miễn dịch với bệnh truyền nhiễm để ngăn chặn dịch lây lan một cách hiệu quả. Với đợt bùng phát Covid-19 mới, một số nhà khoa học hy vọng khả năng "miễn dịch cộng đồng" sẽ phát huy hiệu quả khi có từ 50-70% dân số miễn dịch.
Theo số liệu của Reuters, cho đến nay, Nga ghi nhận hơn 4,5 triệu ca mắc Covid-19. Trung tâm thông tin Covid-19 quốc gia Nga cho hay tính đến hôm 28-3, Nga xác nhận 4.519.832 ca mắc và 97.740 trường hợp tử vong do Covid-19. Cơ quan thống kê nhà nước Nga Rosstat đưa ra con số tử vong thực tế cao hơn: 131.118 người.
Nga dự kiến nối lại các chuyến bay với Đức, Venezuela, Syria, Tajikistan, Uzbekistan và Sri Lanka bắt đầu từ ngày 1-4, đồng thời tăng số lượng chuyến bay với Cuba, Belarus, Armenia, Azerbaijan, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).
 
Nga đã ghi nhận hơn 4,5 triệu ca mắc Covid-19. Ảnh: Moskva News Agency
Nga đã ghi nhận hơn 4,5 triệu ca mắc Covid-19. Ảnh: Moskva News Agency
Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.