Hải quân Trung Quốc tập trận dồn dập ở Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hải quân Trung Quốc gần đây tổ chức nhiều cuộc tập trận hỗ trợ ở Biển Đông như tiếp tế trên biển, quét thủy lôi, tìm kiếm và cứu hộ, trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng hoạt động gây quan ngại ở khu vực.

Tàu đổ bộ Type 071 Ngũ Chỉ Sơn (987) trong cuộc tập trận do Chiến khu Nam bộ của Trung Quốc tổ chức hồi cuối tháng 2. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH CHINAMIL.COM.CN
Tàu đổ bộ Type 071 Ngũ Chỉ Sơn (987) trong cuộc tập trận do Chiến khu Nam bộ của Trung Quốc tổ chức hồi cuối tháng 2. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH CHINAMIL.COM.CN
Cụ thể, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 22.3 khoe rằng với mục tiêu nâng cao khả năng hỗ trợ một cách toàn diện và chính xác tác chiến trên biển trong tất cả hoàn cảnh, tàu tiếp tế Thanh Hải Hồ gần đây thực hiện các cuộc tập trận hỗ trợ trong nhiều ngày liên tiếp ở Biển Đông. Trong cuộc tập trận, tàu Thanh Hải Hồ phá hủy thủy lôi khả nghi, tiến hành tiếp tế nước và nhiên liệu cho tàu hộ vệ và tham gia huấn luyện liên quan trực thăng hoạt trên tàu.
Trước đó, vào ngày 21.3, CCTV đưa tin trong một cuộc tập trận khác do Chiến khu Nam bộ tiến hành ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, tàu đổ bộ thuộc Type 071 Ngũ Chỉ Sơn tìm kiếm và cứu hộ những thủy thủ mất tích từ tàu và trực thăng.
CCTV không nói rõ khu vực tập trận trong khi Chiến khu Nam bộ chủ yếu hoạt động ở Biển Đông và Cục Hải sự Quảng Đông hôm 19.3 thông báo cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra ở ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, phía bắc Biển Đông từ ngày 21-22.3.
Hoàn Cầu thời báo hôm nay 23.3 dẫn lời giới phân tích Trung Quốc cho rằng các khả năng như trên có “rất quan trọng đối với tác chiến và có thể quyết định kết quả của một cuộc chiến tranh”.
Trước đó, vào ngày 26.2, Cục Hải sự Quảng Đông thông báo rằng cuộc tập trận sẽ diễn ra ở vùng biển phía tây bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, tức vịnh Bắc bộ, từ ngày 1-31.3.
Tính từ đầu năm đến nay, quân đội Trung Quốc đã và có kế hoạch tiến hành ít nhất 9 cuộc tập trận ở Biển Đông, trong đó có 4 cuộc tập trận ở vịnh Bắc bộ, theo các thông báo được đăng trên website của Cục Hải sự Trung Quốc.
Cách đây hơn một tuần, các thượng nghị sĩ Mỹ Rick Scott, Josh Hawley, Dan Sullivan, Thom Tillis và Roger Wicker đã công bố nghị quyết với nội dung hoan nghênh Hải quân và Tuần duyên Mỹ vì những nỗ lực của họ trong việc đảm bảo hoạt động tự do hàng hải và gửi một thông điệp rõ ràng rằng Mỹ sẽ không khoan nhượng việc Bắc Kinh mở rộng sự hiện diện phi pháp ở Biển Đông, theo hãng tin PTI.
Trong buổi giới thiệu nghị quyết tại Thượng viện ngày 10.3, ông Scott lên án Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa Biển Đông và muốn mở rộng yêu sách chủ quyền trong khu vực.
Theo Văn Khoa (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.