Giữa căng thẳng Biển Đông, nhiều ngoại trưởng ASEAN tề tựu về Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giữa lúc tàu Trung Quốc tập trung gần bãi đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa, ở Biển Đông khiến tình hình căng thẳng, Bắc Kinh vừa thông tin các ngoại trưởng của 4 nước ASEAN sẽ thăm Trung Quốc từ ngày mai 31.3 đến 2.4.

Ngoại trưởng Vương Nghị gặp người đồng cấp Vivian Balakrishnan vào tháng 10.2020 tại Singapore MFA
Ngoại trưởng Vương Nghị gặp người đồng cấp Vivian Balakrishnan vào tháng 10.2020 tại Singapore MFA
Hôm nay 30.3, Tân Hoa xã đưa tin 4 ngoại trưởng ở ASEAN là Singapore Vivian Balakrishnan, Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi và Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin dự kiến thăm Trung Quốc từ ngày 31.3 - 2.4.
Theo Tân Hoa xã, các chuyến thăm xuất phát từ lời mời của ông Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc. Tuy nhiên, chưa rõ 4 ngoại trưởng trên có cùng tham gia chung sự kiện nào tại Trung Quốc hay không và Bắc Kinh cũng chưa công bố các nội dung thảo luận trong các chuyến thăm này.
Theo nguồn tin của tờ South China Morning Post thì cả 4 ngoại trưởng thuộc khối ASEAN trên đều sẽ đến Phúc Kiến và gặp người đồng cấp chủ nhà tại Phúc Kiến.
Cùng ngày 30.3, CNA (Singapore) đưa tin Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan sẽ có chuyến công du đến Phúc Kiến trong 2 ngày đến Phúc Kiến và có cuộc gặp với ông Vương Nghị.
“Chuyến thăm tái khẳng định mối quan hệ lâu dài và thực chất giữa Singapore với Trung Quốc, cả hai bên đều phối hợp để tăng cường phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19”, theo CNA dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Singapore.

Ngoại trưởng Vương Nghị thăm Philippines hồi tháng 1.2021 và gặp người đồng cấp chủ nhà. Ảnh: DFA
Ngoại trưởng Vương Nghị thăm Philippines hồi tháng 1.2021 và gặp người đồng cấp chủ nhà. Ảnh: DFA
Việc 4 ngoại trưởng của các nước ASEAN công du Trung Quốc diễn ra bất ngờ, trong bối cảnh nhiều diễn biến liên quan khu vực đã xảy ra gần đây. Trong đó, điển hình là việc nhiều tàu dân binh Trung Quốc từ đầu tháng 3 đã hiện diện gần bãi đá Ba Đầu ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Hành động này đã khiến nhiều bên quan ngại.
Bên cạnh đó, cũng trong tháng 3, Mỹ đã tăng cường thảo luận với nhiều nước trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific) để tăng cường hợp tác, ứng phó các thách thức mà trong đó có Trung Quốc. Ngày 12.3, hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của “bộ tứ kim cương” gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ đã diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Thông cáo chung của hội nghị sau đó đã vạch ra nhiều kế hoạch hành động và mang thông điệp chỉ trích Trung Quốc.
Sau đó, Ngoại trưởng Antony J.Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd J.Austin của Mỹ đã có chuyến công du Nhật Bản, Hàn Quốc và gặp gỡ các quan chức đồng cấp chủ nhà. Tuyên bố chung sau cuộc gặp của các bộ trưởng Mỹ và Nhật cũng đã lên án Trung Quốc mạnh mẽ.
Đến ngày 18.3, Ngoại trưởng Blinken và cùng Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan của Mỹ có cuộc hội đàm với phái đoàn ngoại giao đến từ Bắc Kinh gồm Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Vương Nghị. Cuộc hội đàm đã diễn ra khá căng thẳng.
Chính vì thế, việc Bắc Kinh mời ngoại trưởng 4 nước ASEAN có thể là nhằm vận động để tăng cường các hợp tác nhằm ứng phó việc Mỹ tăng cường sức ép ngoại giao nhằm vào Trung Quốc. Nỗ lực này của Trung Quốc đồng thời giảm bớt sức ép từ Mỹ, đồng thời tranh thủ các nước ASEAN giữa bối cảnh Biển Đông đang căng thẳng.
Theo Hoàng Đình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.