EU và Mỹ tung đòn rắn tới tấp vào quân đội Myanmar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên minh châu Âu và Mỹ hôm 22-3 đồng loạt trừng phạt 11 cá nhân và các nhóm có liên quan đến cuộc đảo chính quân sự vào tháng trước ở Myanmar khi lực lượng an ninh mạnh tay với người biểu tình, đến mức Đức gọi là “không thể chịu đựng được”.
Các biện pháp trừng phạt của EU đánh dấu phản ứng quan trọng nhất của khối 26 quốc gia kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ được bầu của bà Aung San Suu Kyi vào ngày 1-2. Trong số 11 người bị Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt có Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing. EU nói rằng ông Min Aung Hlaing "chịu trách nhiệm cho việc phá hoại nền dân chủ và sự thượng tôn pháp luật ở Myanmar".
Ông Josep Borrell, đại diện cấp cao của EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh, cho biết sau khi các ngoại trưởng EU thông qua lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với các cá nhân của Myanmar tại một cuộc họp ở Brussels, "chúng tôi sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt nhắm vào 11 cá nhân liên quan vụ đảo chính này và việc mạnh tay với người biểu tình".

Pháo nổ khi những người biểu tình nấp sau một chướng ngại vật ở TP Mandalay vào ngày 21-3. Ảnh: Reuters
Pháo nổ khi những người biểu tình nấp sau một chướng ngại vật ở TP Mandalay vào ngày 21-3. Ảnh: Reuters
Lệnh trừng phạt vừa nêu là phản ứng đáng chú ý nhất của EU kể từ cuộc đảo chính quân sự chống lại chính quyền dân sự Myanmar đầu tháng trước. EU dự kiến sẽ sớm đưa ra các biện pháp mạnh tay hơn khi khối này muốn nhắm tới các doanh nghiệp do quân đội Myanmar điều hành.
Theo hãng tin Reuters, EU đã có lệnh cấm vận vũ khí đối với Myanmar và nhắm vào một số quan chức quân sự cấp cao kể từ năm 2018 vì vai trò của họ trong chiến dịch chống lại thiểu số Hồi giáo Rohingya. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas nói với các phóng viên trước cuộc họp rằng cuộc đàn áp "đã đạt đến mức không thể chịu đựng được".
Các biện pháp mạnh mẽ hơn được cho là sẽ sớm có động thái nhằm vào các doanh nghiệp do quân đội điều hành. Các nhà ngoại giao EU nói rằng các công ty của các tập đoàn quân sự, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) và Myanmar Economic Corporation (MEC), có khả năng là mục tiêu và Liên minh châu Âu sẽ ngăn cản các nhà đầu tư và ngân hàng EU làm ăn với họ.
Các tập đoàn này bị đưa vào tầm ngắm trải rộng khắp nền kinh tế từ khai thác và sản xuất đến thực phẩm và đồ uống đến khách sạn, viễn thông và ngân hàng. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Maas nói: "Chúng tôi không có ý định trừng phạt người dân Myanmar nhưng nhắm đến những người vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn".

Người biểu tình bị thương khi phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Mandalay hôm 22-3. Ảnh: EPA-EFE
Người biểu tình bị thương khi phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Mandalay hôm 22-3. Ảnh: EPA-EFE
Về phía Mỹ, Washington đã trừng phạt ông Min Aung Hlaing và 14 sĩ quan Myanmar liên quan đến cuộc đảo chính và các biện pháp được công bố hôm 22-3 đã mở rộng danh sách các mục tiêu, nhắm đến một số công ty quân đội.
Bà Andrea Gacki, Giám đốc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ, cho biết: "Bạo lực gây chết người của lực lượng an ninh Myanmar đối với những người biểu tình ôn hòa phải chấm dứt. Chúng tôi tiếp tục sát cánh với người dân Myanmar".
Tháng trước, Anh đã đóng băng tài sản và áp dụng lệnh cấm đi lại với 3 tướng Myanmar liên quan vụ đảo chính quân sự.
Đến nay, ít nhất 250 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar. Ngày 22-3, thêm 3 người (gồm một bé trai 15 tuổi) thiệt mạng ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar.
Hôm 22-3, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đã đến thăm Brunei trước khi đến Malaysia và Indonesia nhằm tìm kiếm một cuộc họp khẩn cấp trong khu vực ASEAN, đưa ra các giải pháp làm giảm xung đột và căng thẳng tại Myanmar. 
Theo NLĐO

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.