Thảm cảnh người nhập cư lậu trốn khỏi xe đông lạnh giữa bão tuyết Texas

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà chức trách Texas, Mỹ, đang tìm kiếm nhóm hơn 100 người nhập cư bất hợp pháp bỏ trốn khỏi thùng xe tải đông lạnh giữa trời bão tuyết kỷ lục.

Xe tải xếp hàng ở biên giới Mỹ-Mexico hồi năm 2019. Ảnh: Reuters
Xe tải xếp hàng ở biên giới Mỹ-Mexico hồi năm 2019. Ảnh: Reuters


Theo RT, số người nhập cư bất hợp pháp này chạy trốn khỏi tình trạng bị vận chuyển trong điều kiện ngột ngạt của xe tải.

Cảnh sát trưởng Hạt Bexar, Javier Salazar, nói với các phóng viên cuối tuần qua rằng, bộ phận của ông đã nhận được cuộc gọi từ một đoàn xe tải chở người nhập cư bất hợp pháp ở San Antonio. Những kẻ buôn người đã niêm phong chiếc xe tải đông lạnh và bịt các lỗ thoát khí, và người di cư sợ họ sẽ chết ngạt bên trong.

Giới chức trong khu vực nhận thấy đám đông trốn khỏi chiếc xe tải đang đậu tại một cây xăng và chạy vào một số khu rừng gần đó. Khoảng 50 người di cư đã bị bắt tại chiếc xe tải, trong khi truyền thông địa phương đưa tin khoảng 150 người đã trốn vào rừng.

“Ở Texas, nhiệt độ gần bằng 0 và trời vẫn đang có tuyết. Và mối quan tâm của chúng tôi là mọi người sẽ tiếp xúc rất nhiều với… các yếu tố và thực sự mà nói, chúng tôi lo lắng một số người trong số họ có thể gặp nạn rất, rất sớm ở đây. Tôi nghĩ họ có nguy cơ chết cóng nếu ở ngoài đó lâu hơn nữa” - ông Salazar nói.

Ông tuyên bố, "chó sói đồng cỏ" - những kẻ buôn lậu vận chuyển người di cư - có thể đã trà trộn vào đám đông trốn thoát.

Tình trạng buôn người như vậy không phải là hiếm trong khu vực pháp lý mà Salazar chịu trách nhiệm. Chỉ một tuần trước đó, các nhân viên Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã bắt giữ một đối tượng sau khi một người đàn ông gọi 911 và nói anh ta bị mắc kẹt ở phía sau một chiếc xe tải chở dầu cùng với 80 người nhập cư bất hợp pháp khác đang cố chạy thoát thân.

Hơn 78.000 người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt ở biên giới Mỹ-Mexico chỉ riêng trong tháng 1, tăng so với gần 74.000 người vào tháng 12.

Trong khi bức tường biên giới chưa hoàn thiện của cựu Tổng thống Donald Trump khiến người di cư đi bộ qua biên giới khó khăn hơn nhiều, thì những người nhập cư lậu bằng xe tải ít bị phát hiện hơn. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã hứa sẽ sử dụng “công nghệ” để giảm các vụ vượt biên bất hợp pháp và hợp tác với chính phủ Mexico để đảm bảo biên giới phía nam của nước này với Guatemala. Mới tháng trước, chính quyền Mexico đã chặn một chiếc xe tải chở 130 người di cư từ Trung Mỹ.

Tổng thống Joe Biden đã có động thái giúp người di cư nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ dễ dàng hơn. Hơn 25.000 người nhập cư bị giam giữ ở Mexico theo chính sách ‘Ở lại Mexico’ của ông Donald Trump gần đây đã được chào đón vào Mỹ và luật nhập cư do ông Biden đề xuất trong tuần này sẽ bao gồm con đường trở thành công dân cho tới 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã sống ở Mỹ.

https://laodong.vn/the-gioi/tham-canh-nguoi-nhap-cu-lau-tron-khoi-xe-dong-lanh-giua-bao-tuyet-texas-882122.ldo
 

Theo Song Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.