Tại Tokyo, Ngoại trưởng Mỹ lên án 'hoạt động nham hiểm' của Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong cuộc gặp gỡ các đồng minh châu Á - Thái Bình Dương chủ chốt tại Tokyo (Nhật Bản), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo về "hoạt động nham hiểm" của Trung Quốc trong khu vực.

Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chào nhau trước cuộc hội đàm của họ tại Văn phòng Thủ tướng Nhật ở Tokyo ngày 6-10-2020 - Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chào nhau trước cuộc hội đàm của họ tại Văn phòng Thủ tướng Nhật ở Tokyo ngày 6-10-2020 - Ảnh: REUTERS



Theo hãng tin AFP, nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ đã gặp gỡ, trao đổi với những người đồng cấp của Úc và Ấn Độ trong chuyến công du đã phải rút ngắn lịch trình sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và một loạt nhân viên, cố vấn mắc COVID-19.

Cuộc gặp đầu tiên của ông Mike Pompeo là với Ngoại trưởng Úc Marise Payne. Hai người "đã thảo luận những quan ngại chung liên quan tới hoạt động nham hiểm của Trung Quốc trong khu vực", hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ.

Các cuộc đối thoại tại Tokyo diễn ra trong bối cảnh cả Mỹ, Úc và Ấn Độ đều đang có những bất đồng sâu sắc với Trung Quốc.

Ông Mike Pompeo là quan chức Mỹ cao cấp đầu tiên tới Nhật kể từ khi ông Yoshihide Suga nhậm chức tháng trước. Ngoại trưởng Mỹ nói ông tin tưởng Washington và Tokyo có cùng quan điểm lập trường.

"Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức, Thủ tướng Suga nói khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở và tự do là 'nền tảng cho hòa bình và ổn định khu vực'. Tôi hoàn toàn nhất trí với ông ấy", ông Mike Pompeo nói như vậy trong phần mở đầu cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi.

Thời gian qua, ông Pompeo liên tục chỉ trích gay gắt Trung Quốc về các vấn đề, từ an ninh, nhân quyền cho tới đại dịch COVID-19.

Ngoại trưởng Mỹ cũng là người lĩnh xướng chiến dịch quy mô quốc tế kêu gọi, vận động các nước tẩy chay Trung Quốc, đặc biệt vấn đề công nghệ.

Thủ tướng Nhật Bản Suga ngày 5-10 cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở và tự do, nhưng cũng xây dựng quan hệ ổn định với các nước láng giềng bao gồm Trung Quốc và Nga.

Theo hãng tin Reuters, trong thông cáo phát đi ngày 6-10 của Chính phủ Nhật Bản, Ngoại trưởng Mỹ và Thủ tướng Nhật đã chia sẻ nhận thức rằng tình hình trong khu vực đang diễn biến nghiêm trọng hơn.

 

Theo D.KIM THOA (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.