Mỹ sẽ trừng phạt các tập đoàn Trung Quốc cải tạo trái phép Biển Đông, đe dọa nước khác?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc, những công ty đã tham gia vào việc cải tạo trái phép các đảo nhân tạo trên Biển Đông, sẽ nằm trong tầm ngắm đầu tiên nếu Mỹ tiến hành trừng phạt Trung Quốc.

Tàu nạo vét Trung Quốc cải tạo và bồi đắp trái phép đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Bắc Kinh chiếm đóng bất hợp pháp - Ảnh: AMTI/CSIS
Tàu nạo vét Trung Quốc cải tạo và bồi đắp trái phép đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Bắc Kinh chiếm đóng bất hợp pháp - Ảnh: AMTI/CSIS


Trợ lý ngoại trưởng Mỹ David Stilwell đã ám chỉ những điều này trong một hội thảo về Biển Đông ngày 14-7 và khẳng định Washington không loại trừ các biện pháp trừng phạt Bắc Kinh. Ông Stilwell chỉ ra việc các công ty nhà nước Trung Quốc đã hỗ trợ như thế nào trong các hoạt động cưỡng ép, bắt nạt các nước khác trên Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau đó đã làm rõ hơn các ám chỉ của ông Stilwell ngày 15-7. Ông Pompeo tuyên bố Mỹ sẽ sử dụng tất cả các công cụ có thể để hỗ trợ các nước bị Trung Quốc xâm phạm tuyên bố chủ quyền và tuyên bố hàng hải hợp pháp.

Theo trợ lý ngoại trưởng Mỹ, trong 4 công cụ Trung Quốc sử dụng nhằm kiểm soát Biển Đông có tới 2 công cụ có sự hỗ trợ đắc lực của các công ty nhà nước Trung Quốc.

Theo báo South China Morning Post, hai cái tên cụ thể được ông Stilwell đặc biệt nhắc tới là Tập đoàn Xây dựng giao thông Trung Quốc (CCCC) và Tập đoàn Dầu khí xa bờ Trung Quốc (CNOOC). Ông Stilwell cũng chỉ mặt các tàu khảo sát thương mại thuộc công ty nhà nước Trung Quốc, nhấn mạnh những tàu này đã liên tục xâm phạm các vùng biển của nước khác.

"Nhiều công ty du lịch, viễn thông, ngư nghiệp và ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước cũng góp tay cho các hành vi bắt nạt và yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc. Các đội tàu đánh cá Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông, dưới sự chỉ đạo của quân đội, đã quấy rối và đe dọa các nước khác", ông Stilwell nói.

"CCCC đã cầm đầu việc nạo vét các căn cứ quân sự (trái phép) trên Biển Đông, với những tác động tàn phá khủng khiếp đối với môi trường biển và sự ổn định khu vực", theo ông Stilwell, chính từ "các pháo đài nhân tạo" này, Bắc Kinh đã đưa ra những yêu sách xâm phạm "vùng đặc quyền kinh tế" của các nước Đông Nam Á.

"Trong khi đó, CNOOC sử dụng giàn khoan khổng lồ HD-981 để đe dọa Việt Nam tránh xa quần đảo Hoàng Sa năm 2014. Giám đốc điều hành của CNOOC lúc đó đã tuyên bố giàn khoan này là lãnh thổ di động của Trung Quốc", trợ lý ngoại trưởng Mỹ lập luận.

Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio trước đó đã thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đối với một số công ty nhà nước Trung Quốc, bao gồm CNOOC, CCCC và hai công ty con. Ông yêu cầu Chính phủ Mỹ chặn tài sản các tập đoàn này ở Mỹ và cấm các lãnh đạo của chúng làm ăn ở Mỹ.

 


Báo Trung Quốc: Mỹ đang xúi giục các nước khiêu khích Bắc Kinh

Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc chỉ trích các động thái mới của Mỹ liên quan Biển Đông. Tờ này cho rằng các phát ngôn của quan chức Mỹ là nhằm kích động các nước Đông Nam Á tiến hành các hoạt động khai thác dầu khí "mang tính khiêu khích Trung Quốc".

"Nếu Mỹ muốn khuấy động rắc rối, cứ để bão nổi lên đi. Trung Quốc không sợ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói về khả năng Mỹ trừng phạt Bắc Kinh.


Theo BẢO DUY (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.