Diễn biến mới nhất vụ thi thể đông cứng trên tàu cá Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên quan vụ thi thể ngư dân đông cứng trên tàu cá Trung Quốc, Indonesia hôm nay cáo buộc giám đốc 3 công ty chuyên cung cấp lao động cho tàu cá Trung Quốc.

 Phát hiện thi thể thuyền viên Indonesia trên tàu cá Trung Quốc. Ảnh: AFP
Phát hiện thi thể thuyền viên Indonesia trên tàu cá Trung Quốc. Ảnh: AFP


Vụ việc gây chấn động Indonesia khi ngày 9.7, giới chức Indonesia cho biết họ phát hiện thi thể đông lạnh của một ngư dân trong số những tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ.

3 giám đốc công ty môi giới Indonesia bị cáo buộc hôm 21.7, tức là một tuần sau khi thuyền trưởng Trung Quốc trên tàu cá Lu Huang Yuan Yu 118 bị cáo buộc giết Hasan Apriadi, 20 tuổi, và tấn công các thuyền viên Indonesia khác làm việc trên tàu.

Tờ SCMP dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết, các công ty môi giới chuyên cung cấp lao động cho các tàu cá Trung Quốc nói trên đã tuyển Apriadi và ít nhất 9 người khác làm việc cho tàu cá Trung Quốc.

Ba nghi phạm đã bị giam giữ và cáo buộc theo luật buôn người" - ông Awi Setiyono, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia, nói, và cho biết thêm rằng, hai nhân viên cao cấp khác của công ty đang bị truy lùng.

Ba nghi phạm cũng phải đối mặt với cáo buộc cố tình khiến các thuyền viên gặp nguy hiểm.

 

 Cảnh sát nhận thi thể thuyền viên Indonesia trên tàu cá Trung Quốc. Ảnh: AFP
Cảnh sát nhận thi thể thuyền viên Indonesia trên tàu cá Trung Quốc. Ảnh: AFP


Các chuyên gia chống buôn người đã lên tiếng cảnh báo rằng, ngành công nghiệp đánh cá đang đối mặt với những thách thức như cưỡng bức và bóc lột lao động, người lao động có thể bị quỵt tiền, làm việc quá sức, hứng chịu bạo lực và tử vong.

Đông Nam Á là một nguồn cung cấp lớn những lao động như vậy, và những kẻ tuyển dụng vô đạo đức thường nhắm vào người nghèo và ít học với những lời hứa hẹn về mức lương hậu hĩnh.

Hồi đầu tháng 7, cảnh sát Indonesia đã chặn hai tàu Trung Quốc ở eo biển Malacca - nằm giữa Indonesia và Malaysia - sau khi nhận được thông tin có một thuyền viên đã chết trên một trong các tàu.

Sau đó, họ tìm thấy thi thể của Apriadi trong tủ đông lạnh trên tàu cá Lu Huang Yuan Yu 118.

Sau khi thẩm vấn hàng chục thuyền viên Trung Quốc, Indonesia và Philippines, cảnh sát đã cáo buộc thuyền trưởng Trung Quốc Song Chuanyun tội giết người.

Các nhà chức trách cho biết, Song đã buộc nạn nhân làm việc mặc dù bị bệnh, sau đó tra tấn và không cho nạn nhân ăn uống trong vài ngày trước khi chết vào cuối tháng Sáu.

Song sẽ bị xét xử ở Indonesia - phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Riau, Harry Golden Hart, tuyên bố.

Cũng trong tháng 6, hai thuyền viên Indonesia đã nhảy khỏi một tàu cá khác của Trung Quốc để thoát khỏi những gì họ mô tả là lạm dụng và điều kiện khủng khiếp.

Một tháng trước đó, thi thể ba thuyền viên Indonesia trên tàu cá Trung Quốc đã bị ném xuống biển. Bắc Kinh mô tả việc chôn cất trên biển là phù hợp với luật pháp quốc tế. Sự việc bị phanh phui đã gây chấn động xã hội Indonesia, buộc chính phủ phải lên tiếng mạnh mẽ.

 

https://laodong.vn/the-gioi/dien-bien-moi-nhat-vu-thi-the-dong-cung-tren-tau-ca-trung-quoc-821431.ldo

Theo Khánh Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.