Ngoại trưởng Ấn nói thẳng với Vương Nghị: Các ông đã ủ mưu tấn công từ trước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar không ngần ngại tố cáo Bắc Kinh trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Vương Nghị tối 17-6. Cuộc gọi kết thúc khi hai bên đều đồng ý giảm căng thẳng ở biên giới.
Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã yêu cầu Bắc Kinh "tự đánh giá và thực hiện các bước khắc phục" sau cuộc đụng độ chết người ở biên giới - Ảnh chụp màn hình
Đây là cuộc điện đàm cấp cao đầu tiên giữa Bắc Kinh và New Delhi sau vụ đụng độ ở khu vực Ladakh khiến hàng chục binh sĩ mỗi bên thương vong ngày 15-6.
Phát biểu trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc đã vi phạm thỏa thuận giảm căng thẳng hồi đầu tháng 6 giữa hai nước. Ông Jaishankar nhấn mạnh xô xát chết người xảy ra là do binh sĩ Trung Quốc đã tràn sang Đường kiểm soát thực tế (LAC) phía Ấn Độ và tìm cách xây dựng một công trình tại thung lũng Galwan.
"Trung Quốc đã tính toán và ủ mưu từ trước nên sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho tình trạng bạo lực và thương vong. Những hành động của các ông cũng cho thấy ý định thay đổi hiện trạng bất chấp những gì mà chúng ta đã thỏa thuận", tờ India Today dẫn lại lời ông Jaishankar chỉ trích.
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc xác nhận cuộc điện đàm. Theo giới quan sát, không ngạc nhiên khi phía Trung Quốc phát thông cáo theo hướng có lợi cho mình.
Trong tuyên bố được phát đi tối 17-6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói ông Vương Nghị đã mạnh mẽ yêu cầu Ấn Độ "điều tra kỹ lưỡng" và trừng phạt những người chịu trách nhiệm.
"Ấn Độ không nên đánh giá sai tình hình hiện tại hay đánh giá thấp ý chí mạnh mẽ của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình", tuyên bố có đoạn nhấn mạnh.
Trung Quốc và Ấn Độ đều đổ lỗi cho nhau trong sự cố ngày 15-6, vụ đụng độ mới nhất trên tuyến biên giới hàng ngàn kilomet vẫn chưa phân định xong giữa hai nước.
Mặc dù đưa ra các thông tin trái ngược nhau sau cuộc điện đàm tối 17-6, điểm chung tích cực là cả hai ngoại trưởng đều cam kết sẽ giảm căng thẳng tại biên giới, theo Hãng thông tấn AFP.
Quan hệ giữa New Delhi và Bắc Kinh chứng kiến một loạt cuộc xung đột, đối đầu quân sự tại biên giới trong các năm 1962, 1967 và 1987. Năm 2017, hai nước còn bị lôi kéo vào cuộc đối đầu kéo dài hơn 2 tháng tại cao nguyên Doklam của Bhutan.
BẢO DUY (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.