Covid-19: Thêm 150 người tử vong ở Trung Quốc, điều WHO lo sợ đã đến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan y tế Trung Quốc hôm 24-2 ghi nhận thêm 409 trường hợp nhiễm và 150 ca tử vong mới liên quan đến virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19.
Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trong số những người chết có 149 trường hợp ở tỉnh Hồ Bắc và một người ở tỉnh Hải Nam.
Tuy nhiên, số bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 được chữa khỏi và xuất viện hàng ngày đã vượt qua số ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày thứ 6 liên tiếp.
Số liệu thống kê từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, khoảng 1.846 người được xuất viện sau khi hồi phục, cao hơn nhiều so với số ca nhiễm mới được xác nhận trong cùng ngày 23-2.
Các nhân viên y tế đang điều trị cho bệnh nhân ở Vũ Hán. Ảnh: Reuters
Tính đến hôm 23-2 đã có 24.732 người nhiễm SARS-CoV-2 được xuất viện tại Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng ngày cho biết dịch Covid-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng lớn nhất từ ​​trước đến nay của nền kinh tế thứ hai thế giới này. Ông Tập phát biểu trên sóng truyền hình: "Đây là một cuộc khủng hoảng đối với chúng ta và là thử thách to lớn".
Song song đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng nước này phải học hỏi từ "những thiếu sót bị phơi bày rõ ràng" trong quá trình đối phó dịch Covid-19.
Theo tờ South China Morning Post (Hồng Kông), hiện Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm và tử vong lần lượt là 77.150 và 2.495, nâng tổng trường hợp nhiễm và tử vong trên toàn cầu liên quan đến SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 là 79.354 và 2.522.
Nhận định về dịch bệnh Covid-19, các chuyên gia cảnh báo thế giới đang tiến gần đến đỉnh điểm lây lan virus corona chủng mới trên toàn cầu và căn bệnh này đang vượt ngoài những nỗ lực ngăn chặn hiện nay.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã lên tiếng cảnh báo rằng cộng đồng quốc tế cần hành động nhanh chóng trước khi "cánh cửa cơ hội" đóng lại hoàn toàn.
Ông Pauk Hunter, giáo sư y khoa tại Trường ĐH East Anglia (Anh) và chuyên gia về virus corona chủng mới, đồng tình với cảnh báo của ông Tedros và cho rằng thời gian để kiểm soát dịch có thể sắp hết.
Ông Hunter cho rằng sự gia tăng chóng mặt của các ca nhiễm tại Hàn Quốc là chưa từng có tiền lệ kể từ khi dịch bệnh xảy ra trong khi Ý xác định các ổ dịch lớn gây nỗi lo trên toàn châu Âu. Giáo sư này nhận định tình hình ở Iran cũng rất đáng chú ý đối với khu vực Trung Đông khi nước này đã có 8 ca tử vong.
Xuân Mai (NLĐO/Theo Tân Hoa Xã, Reuters, SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.