200 con voi chết vì đói khát, Zimbabwe chuẩn bị đợt di tản động vật lớn nhất lịch sử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hơn 200 con voi của Zimbabwe đã chết vì không chịu nổi tình trạng khô hạn nghiêm trọng kéo dài, chính quyền đang lên kế hoạch di dời hàng trăm con vật hoang dã tới nơi ở mới.
Những con voi gầy xơ xác vì đói khát trong mùa hạn hán ở Zimbabwe - Ảnh: GUARDIAN
Theo báo Guardian, đây sẽ là "cuộc di dời chỗ ở lớn nhất với các loài động vật hoang dã trong lịch sử Zimbabwe". Theo đó, hàng trăm con voi và hàng chục con sư tử sẽ được cơ quan quản lý động vật hoang dã nước này đưa tới nơi khác sống trước tình trạng hạn hán vẫn tiếp tục nghiêm trọng hơn.
Chỉ trong khoảng 2 tháng qua, hơn 200 con voi đã chết vì thiếu lương thực, nước uống trong các khu bảo tồn chính của Zimbabwe tại Mana Pools và Vườn quốc gia Hawange.
Người dân ở làng Jutshume, gần Vườn quốc gia Hwange, đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một con voi con bị ngã xuống hố tháng trước trong khi cố gắng đi tìm nước uống.
Họ đã tìm cách cứu thoát được chú voi con, nhưng chân nó đã bị gãy trong khi gặp nạn.
Một con voi trưởng thành khác cũng đã đổ gục, không thể đi tiếp ở ngay cạnh làng này vì đói. Người dân đã phải cho nó ăn cho tới khi nó đủ sức gượng dậy đi tiếp.
Những con thú sống gần làng Jutshume, giáp khu vực biên giới với Botswana, vẫn thường uống nước từ đập Maitengwe, còn có tên khác ở địa phương là Mabhongane (sư tử gầm).
Tuy nhiên bức đê chắn của đập này đã vỡ năm 2005 và cho tới nay vẫn chưa được sửa chữa, bỏ lại cả một vùng đất khô kiệt suốt nhiều năm qua.
Trước tình trạng động vật nguy khốn vì khô hạn, cơ quan quản lý động vật hoang dã của Zimbabwe đã lên kế hoạch dời 600 con voi, hai đàn sư tử, một đàn chó rừng, 50 con trâu, 40 con hươu cao cổ và 2.000 con linh dương tới nơi khác.
Theo người phát ngôn của cơ quan này, ông Tinashe Farawo, việc di tản các con thú sẽ bắt đầu trong mùa mưa, khi cỏ mọc tốt trở lại, thường vào khoảng giữa tháng 11.
Ông Tinashe Farawo mô tả đây là "cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử của chúng tôi". Các con thú sẽ được di tản từ khu bảo tồn Savé Valley Conservancy, một công viên lớn ở phía đông nam Zimbabwe tới 3 khu bảo tồn khác ở phía bắc nước này.
Các chuyên gia bảo tồn động vật cảnh báo Zimbabwe sẽ mất thêm số voi vì hạn hán nếu lượng mưa không đủ trong mùa mưa năm nay.
Theo số liệu ước tính của LHQ, tình trạng hạn hán gần đây cũng đã khiến hơn 5 triệu người dân Zimbabwe (gần 1/3 dân số nước này) đang sống tại các khu vực nông thôn có nguy cơ thiếu lương thực trước mùa thu hoạch năm 2020.
Zimbabwe có khoảng 85.000 con voi, nhưng các vườn quốc gia và các khu vực bảo tồn của họ chỉ có thể chăm lo cho được 55.000 con. Do tình trạng hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều năm đang xảy ra, nhiều khu vực chăn thả và nguồn nước cho các loài vật đã mau chóng biến mất.
D. Kim Thoa (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.