"Trang trại trẻ em-nơi phụ nữ bị bắt cóc, hãm hiếp để thành "máy đẻ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cảnh sát mới đây đột kích một "trang trại trẻ em" và giải cứu nhiều thiếu nữ, phụ nữ trẻ đang mang thai bị bắt cóc, hãm hiếp để trở thành những "cỗ máy biết đẻ".
Các phụ nữ được giải cứu được đưa đến bệnh viện kiểm tra và chăm sóc sức khỏe.
Cảnh sát Nigeria tuyên bố các bé trai sẽ được đem bán trên thị trường chợ đen với giá 1.000 bảng Anh (tương đương 28 triệu đồng) trong khi các bé gái chỉ có giá 20 triệu đồng. 
"Sau khi điều tra, chúng tôi đã giải cứu thành công 19 phụ nữ mang thai và 4 em bé”, phát ngôn viên cảnh sát thành phố Lagos Bala Elkana chia sẻ với báo giới và cho biết thêm rằng, những người được giải cứu trong độ tuổi từ 15-28.
Theo ông Elkana, một số nạn nhân đã bị lừa, bị dụ dỗ, hứa hẹn đưa đến Lagos để tìm việc làm nhưng sau đó bị khống chế và bị hãm hiếp đến mang thai để "sản xuất" ra các em bé bán cho những khách hàng tiềm năng.
Những phụ nữ trẻ bị lừa, bị dụ dỗ vào các trang trại trẻ em
Cuộc đột kích được tiến hành vào ngày 19/9 tại đồng thời các địa điểm là 3 ngôi nhà và 1 khách sạn ở ngoại ô thành phố lớn nhất Nigeria. “Chúng tôi đã bắt giữ 2 nghi phạm, 1 đối tượng đã bỏ trốn”, ông Elkana nói. 2 nghi phạm bị bắt là một phụ nữ ở độ tuổi 40 và một 54 tuổi.
Các chiến dịch của cảnh sát Nigeria nhằm vào cơ sở tội phạm kinh doanh trên thân xác phụ nữ mang thai – được mô tả là “trang trại trẻ em” thường xuyên diễn ra ở Nigeria, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam. Nước này có tỷ lệ cao các tổ chức bắt giữ phụ nữ trẻ và ép họ sinh em bé để bán.
và bị biến thành máy đẻ
Một phụ nữ trẻ chia sẻ, cô "vượt rào" với bạn trai và mang thai sau đó được dì nói rằng, cô có thể tới Lagos để làm việc. Tuy nhiên, người phụ nữ thuê cô đã dùng thủ thuật bắt cô chuyển dạ lúc cô lúc cái thai mới được 7 tháng tuổi. 
"Sau khi tôi chuyển dạ được 3 ngày thì cảnh sát đột kích nơi đây. Con tôi sinh non nên rất yếu và cuối cùng đã chết", cô gái giấu tên chia sẻ.
Ông Elkana cho biết, cơ quan điều tra hình sự nhà nước đang làm việc với các cơ quan khác để tái định cư cho các phụ nữ trẻ và con của họ.
Đất nước Nigeria giàu dầu mỏ tự hào là một trong những nền kinh tế lớn nhất châu Phi nhưng chính Nigeria cũng là nước có nhiều người sống trong tình trạng đặc biệt nghèo khổ hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
Minh Nhật (Dân Việt/theo The Sun) 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.